Liên minh Microsoft và Yahoo vẫn chưa “sinh trái ngọt”, ít nhất là đối với riêng Yahoo.

Khởi đầu quý 1/2011 với một báo cáo tài chính không thể tệ hơn của Yahoo: tổng thu nhập giảm 6% và lợi nhuận giảm 28%. Cạnh đó, liên minh tìm kiếm trực tuyến với Microsoft đang tỏ ra không hiệu quả như đã mong đợi.

Và thế là ban lãnh đạo Yahoo bắt đầu màn "ca thán" và chỉ trích nhằm vào Microsoft.

Trong một bản phân tích rất chi tiết và cụ thể có nhan đề “Yahoo và thảm họa thu nhập từ công cụ tìm kiếm trực tuyến”, phóng viên Danny Sullivan của SearchEngineLand đã công bố các số liệu và dẫn chứng cho thấy sự xuống dốc không phanh của thu nhập đến từ mảng kinh doanh dịch vụ tìm kiếm trực tuyến của Yahoo trong suốt hai năm qua.

Trong bài viết của mình, Danny đã cho thấy lợi nhuận ròng của Yahoo đã giảm đến 35%, từ mức 551 triệu USD của hai năm trước xuống chỉ còn 357 triệu USD. Sự suy giảm lợi nhuận này được thể hiện rõ hơn trong đồ thị bên dưới.

Ảnh
Doanh thu quảng cáo của dịch vụ tìm kiếm Yahoo. Ảnh: Danny Sullivan.

Theo đó, trong suốt quý 1/2011 và quý 4/2010, cùng với việc để cho Microsoft quản lí toàn bộ công cụ tìm kiếm cũng như các hoạt động quảng cáo kèm theo, Yahoo đã phải trả cho người khổng lồ vùng Redmond khoản phí tổn tương đương với 12% tổng thu nhập có được từ công cụ tìm kiếm Yahoo Search của mình.

Vạch màu đỏ là những gì Yahoo “giữ lại” được sau khi phải thanh toán “phí quản lí” cho Microsoft, trong khi vạch màu xanh là tổng thu nhập công ty kiếm được trước khi phải “móc hầu bao”.

Cần nói thêm, vạch màu xanh này đã giảm đến 8% trong suốt hai quý đầu 2011 và cuối 2010, khoảng cách giữa hai vạch xanh và đỏ được thể hiện trực quan hơn trong biểu đồ dưới đây:

Việc trao lại toàn bộ hệ thống tìm kiếm trực tuyến cho Microsoft đúng ra phải mang lại những ích lợi như giảm chi phí hoạt động, cũng như tăng thêm lợi nhuận cho Yahoo. Thế nhưng “phi vụ bắt tay” lại đang tỏ ra ngược lại hoàn toàn so với những gì mà ban lãnh đạo cấp cao nhất của Yahoo từng mong đợi. Và bây giờ Yahoo đổ hết lỗi cho phía Microsoft, vì mỗi lượt tìm kiếm của người dùng đã không mang lại khoản lợi nhuận như mong đợi.

Yahoo đã chuyển toàn bộ các đối tác quảng cáo của họ từ nền tảng quảng cáo Panama sang nền tảng adCenter của Microsoft, như một phần trong kế hoạch hợp tác với Microsoft. Trước đó, do một vài sự cố liên quan đến kĩ thuật, mà nền tảng adCenter của Microsoft đã hoạt động không được suôn sẻ, dẫn đến việc Yahoo trì hoãn nhiều giao dịch trên thị trường tìm kiếm trực tuyến trong năm nay.

CEO của Yahoo, bà Carol Bartz, đã phát biểu trong một buổi họp báo: “Tuy nhiên, nhìn về khía cạnh tiêu cực mà nói, nền tảng adCenter vẫn chưa mang lại chỉ số RPS (Revenue Per Search – thu nhập mang lại cho công ty khi người dùng thực hiện một thao tác tìm kiếm) như chúng tôi đã hi vọng.”

Các kết quả tìm kiếm từ công cụ Bing rõ ràng là rất tốt, và điều này làm người dùng càng ít nhấp chuột vào những mẩu quảng cáo. Ngay cả những con số thị phần được thổi phồng của Yahoo (dựa vào các slideshow và những biện pháp tìm kiếm cưỡng ép khác) cũng là chưa đủ để tạo thêm nhiều thu nhập cho công ty này – Danny Sullivan bình luận.

Các điều khoản trong liên minh 10 năm giữa Yahoo và Microsoft bao gồm:

  • Microsoft cấp giấy phép cho cho những công nghệ tìm kiếm cốt lõi của Yahoo.
  • Bing trở thành công cụ tìm kiếm và nền tảng tìm kiếm có tính phí độc quyền của Yahoo.
  • Yahoo trở thành đơn vị kinh doanh quảng cáo trên phạm vi toàn cầu cho cả hai công ty.
  • Quảng cáo tự phục vụ và tìm kiếm đang được tiến hành xây dựng trên nền tảng adCenter từ Microsoft.

Theo TTO




Bình luận

  • TTCN (3)
ai lop ziu  335

google có 1 hệ sinh thái xung quanh cái search engine đó
- có trình duyệt google chrome mà đa số sẽ sử dụng google làm search mặc định
- có android, chrome os cũng sử dụng google làm search mặc định
- có google map, gmail, youtube...toàn những sản phẩm miễn phí mà chất lượng thì lại cao hơn những sản phẩm có phí

vậy yahoo & M$ muốn giành giật dc thị trường thì phải làm tốt hơn google, và quan trọng hơn là lấy lại dc lòng tin của ng sử dụng

Che Chơn  975

Microsoft cũng có "hệ sinh thái" hùng hậu không thua kém gì Google mà Plain Face Chả thế mà IE vẫn chiếm thị phần vượt trội so với Firefox và Chrome, chả thế mà Bing vẫn đứng thứ 2 sau mỗi Google search Big Grin

Đặng Thanh Thiện  5

cái nào cũng có thế mạnh và thế yêu.nếu mạnh hết thì...