Google Press vừa thông báo công ty sẽ tham gia đấu giá băng tần 700 MHz (còn được gọi là Khối C - "C Block") do FCC quản lí. Trong đơn này một mình Google đứng tên mà không có đối tác nào. Cuộc đấu giá sẽ bắt đầu vào ngày 24/1/2008 với mức giá tối thiểu là 4,6 tỉ USD.

Eric Schmidt, chủ tịch kiêm CEO của Google phát biểu : "Chúng tôi tin rằng cần phải bỏ tiền đầu tư vào các mục tiêu cơ bản của chúng tôi. Người dùng xứng đáng được có một thế giới không dây cạnh tranh và đổi mới hơn những gì họ đang có. Dù ai có giành được quyền sở hữu băng tần này, người chiến thắng cuối cùng vẫn là các khách hàng Mĩ, họ sẽ có nhiều lựa chọn hơn về cách thức truy cập Internet."

Đơn chính thức của Google sẽ được gửi vào ngày 3/12 tới, và Google sẽ đơn thân độc mã trong trận chiến này mà không có đối tác nào.

Hải Nam (theo Google Press)




Bình luận

  • TTCN (0)