Theo thống kê của chính phủ Trung Quốc, nước này sắp trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có hơn 900 triệu người sử dụng ĐTDĐ.

Cuối tháng 3/2011, số người sử dụng ĐTDĐ ở Trung Quốc đạt 889 triệu, tăng thêm 30 triệu trong cả quý. Căn cứ vào đó và tỉ lệ tăng trưởng gần đây, có khả năng tổng số người sử dụng ĐTDĐ ở nước này sẽ vượt 900 triệu trong tháng 5/2011.

Theo Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, hồi tháng 3/2009, nước này có 670 triệu người sử dụng ĐTDĐ. Đến cùng kì năm 2010, con số đó là 776 triệu.

Sau Trung Quốc, Ấn Độ đang bám sát với 791 triệu người sử dụng ĐTDĐ (Ấn Độ thậm chí còn có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn vì hồi tháng 9/2010, Ấn Độ có 687 triệu người sử dụng ĐTDĐ). Mỹ có 303 triệu người sử dụng ĐTDĐ.

Trong 3 tháng đầu năm 2011, các mạng 3G của Trung Quốc (trình làng trong năm 2009) đã thêm 13,5 triệu thuê bao mới. Cả năm 2010, mạng 3G của Trung Quốc chỉ có thêm 34,7 triệu thuê bao mới.

Theo PCWorld VN



Bình luận

  • TTCN (0)