Lễ cưới hoàng gia giữa Hoàng tử William của nước Anh với cô Kate Middleton đang nhanh chóng trở thành sự kiện quốc tế.

Trong bối cảnh công nghệ hiện đại cho phép mọi người trên thế giới có thể dõi theo cặp đôi trẻ này và những hoạt động chào mừng lễ cưới đang diễn ra gần hơn bao giờ hết, có thể nói rằng đây thực sự là một “Lễ cưới Hoàng gia điện tử”!

Khi ngày lễ chính đang tới gần và sự quan tâm của giới truyền thông tăng lên, người ta thường lên mạng hay các tờ báo để cập nhật tất cả những thứ liên quan tới “Will và Kate”.

Tuy nhiên, qua theo dõi các hoạt động trên mạng, hãng bảo mật Norton đã cảnh báo những ai quan tâm tìm kiếm thông tin và chúc phúc uyên ương cho sự kiện tầm cỡ thế giới này rằng, cũng như các sự kiện mang tính toàn cầu trước đây, chúng đang thu hút sự chú ý của giới tội phạm mạng. Những kẻ này đang tiến hành nhiều hành vi lừa đảo trên mạng liên quan tới sự kiện này.

Trong tháng 3 vừa qua, các nhà nghiên cứu bảo mật của Norton đã bắt đầu phát hiện các hoạt động trực tuyến nguy hiểm, chẳng hạn như thư rác (spam), được thiết kế để đánh cắp thông tin cá nhân và liên kết người dùng tới các trang web độc hại ẩn giấu trong kết quả tìm kiếm. Những cụm từ tìm kiếm gây nguy hiểm bao gồm:

  • Royal wedding gown sketches (bản vẽ phác thảo áo choàng dùng cho lễ cưới Hoàng gia)
  • Royal wedding guest list 2011 (danh sách khách mời lễ cưới Hoàng gia năm 2011)
  • Royal wedding time (thời gian diễn ra lễ cưới Hoàng gia)
  • William and Kate movie cast (phim về William và Kate)
  • Prince Charles last name (tên họ của Hoàng tử Charles)
  • Royal wedding official merchandise (những vật dụng chính thức dành cho lễ cưới Hoàng gia)
  • Royal wedding (lễ cưới Hoàng gia)

Theo XHTT




Bình luận

  • TTCN (2)
Hải Nam  30903

Đối với người VN thì vô hại vì tin tặc VN còn ít quá Big Grin

ai lop ziu  335

ng vn còn bận lo kiếm ăn , đám cưới hoàng gia chưa tới lượt dc quan tâm