Mặc dù giới phân tích cho rằng chiếc máy tính bảng này không gặt hái được thành công nhưng số liệu của Motorola công bố cho thấy đã có 250.000 chiếc được xuất xưởng.

Motorola Xoom là máy tính bảng dùng hệ điều hành Honeycomb đầu tiên. Theo báo cáo tài chính quý I của Motorla, trong 3 tháng đầu năm nay, hãng đã xuất xưởng được 250.000 chiếc máy tính bảng Xoom và 9,3 triệu điện thoại, trong đó có 4,1 triệu smartphone.

Có vẻ như 250.000 mẫu được xuất xưởng trong thời gian 3 tháng cũng không phải là tệ với một thiết bị mới trong phân khúc mới nổi. Tuy nhiên, số lượng hàng xuất xưởng và bán ra cũng có sự khác biệt. Nhiều tin đồn gần đây cho rằng Motorola chỉ bán được 25.000 mẫu Xoom ra thị trường.

Đây cũng là một con số đáng khích lệ vì giá bán 800 USD của Motorola Xoom được xem là khá cao mặc dù đã được trợ giá từ nhà mạng. Tại triển lãm CES 2011, Motorola Xoom là thiết bị gây ấn tượng nhất với tốc độ xử lí mạnh mẽ và là tablet đầu tiên sử dụng nền tảng Honeycomb mới nhất của Google.

Tuy nhiên, nếu so sánh với máy tính bảng iPad thì có sự chênh lệch lớn. Apple đã bán được 4,69 triệu iPad 2 trong quý I, thậm chí doanh số của iPad 2 còn cao hơn nữa nếu Apple cung cấp đủ theo nhu cầu.

Quý I/2010, Motorola xuất xưởng 8,5 triệu thiết bị di động, trong đó có 2,3 triệu smartphone. Trong quý I năm nay, bộ phận Motorola di động đạt doanh thu 3 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó, doanh số thiết bị di động đạt 2,1 tỉ USD, tăng 30% so với quý I/2010.

Theo Dân Trí



Bình luận

  • TTCN (0)