Hãng cung cấp phần mềm bảo mật Sophos dự định sẽ mua lại Astaro, một hãng phần mềm chuyên về an ninh mạng.

Thỏa thuận này được công bố hôm thứ Sáu 6/5/2011, mang đến cho Sophos một danh mục sản phẩm mới về bảo mật mạng cho các tổ chức nhằm tránh các cuộc tấn công qua mạng. Sophos hiện đang được biết đến nhiều nhờ phần mềm chống virus của họ.

Thành lập vào năm 2000, Astaro là hãng cung cấp ứng dụng Astaro Security Gateway, có thể làm việc như các công cụ bảo mật tất cả-trong-một, kết hợp các tính năng như tường lửa, mạng riêng ảo và bảo mật web và email.

Astaro hiện có 220 nhân viên, với doanh số trong năm 2010 là 56 triệu USD. Các điều khoản của thỏa thuận này dự kiến sẽ hoàn tất vào giữa tháng 6/2011, nhưng hiện chưa được tiết lộ chi tiết.

Sau thương vụ này, Sophos cho biết hãng dự định sẽ bán một giải pháp tích hợp giữa thiết bị đầu cuối và bảo mật mạng, có thể áp dụng cho các bảo mật mạng phù hợp, trang web và các chính sách điều khiển ứng dụng cho dù người dùng đang ở trong mạng hay chuyển vùng ra ngoài mạng.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)