Facebook là nhân tố hút độc giả cho trang tin tức

Nghiên cứu mới được tổ chức Pew Research Center đưa ra hôm 9/5 cho thấy, Facebook đang là một trong những nhân tố chủ lực có tác động tới lưu lượng truy cập của 25 trang tin tức lớn nhất trên mạng.

Facebook có liên quan tới 3% lưu lượng truy cập vào 21 trang tin tức cho phép trích dẫn lại.

Nếu xét trong phạm vi năm website tin tức được khảo sát, trang mạng xã hội lớn nhất thế giới giúp mang tới 6-8% lượng độc giả.

Nếu so đóng góp của Facebook với Google thì mức chênh lệch là rất lớn. Cỗ máy tìm kiếm phổ biến chiếm khoảng 30% lưu lượng của những trang tin tức hàng đầu.

Tuy nhiên, sự "dẫn mối" của Facebook được đánh giá cao ở khả năng hút độc giả dựa trên các mối quan hệ tin cậy, cộng đồng, bởi thông thường những chia sẻ tin tức qua nút "Like" của Facebook sẽ được phổ biến trong một mạng xã hội có nhiều thành viên thân thiết với nhau.

Nhiều tin tức được trích dẫn có thể trở thành chủ đề bàn tán và thu hút thêm sự quan tâm từ những thành viên khác nữa.

Còn Google chỉ có thuật toán tự động giúp mọi người tìm kiếm thông tin theo xu hướng từng cá nhân riêng lẻ.

Cùng với Facebook, trang mạng xã hội Twitter cũng góp phần tăng lượng độc giả cho các website tin tức qua hệ thống chia sẻ của mình.

Theo Vietnam+



Bình luận

  • TTCN (0)