Một booth gọi điện thoại công cộng của AT&T ở Mỹ. Do sự tăng trưởng mạnh của điện thoại di động và các thiết bị cầm tay không dây, dịch vụ điện thoại công cộng của AT&T bị co lại và cuối cùng phải chấm dứt. Ảnh: Cellular News.

Hãng viễn thông Mỹ AT&T đã công bố kế hoạch rút khỏi mảng kinh doanh điện thoại công cộng đang đi xuống vào cuối năm 2008.

Bộ phận Truyền thông công cộng của AT&T đã tiếp tục trải qua sức ép đáng kể từ sự tăng trưởng của điện thoại di động khiến việc sử dụng điện thoại công cộng suy giảm mạnh.

Quyết định đóng cửa dịch vụ điện thoại công cộng của AT&T ảnh hưởng đến 13 bang công ty cung cấp dịch vụ. BellSouth, công ty được AT&T thâu tóm cuối năm ngoái, trước đó đã rút lui khỏi mảng kinh doanh điện thoại công cộng ở 9 bang. Tuy nhiên, các dịch vụ điện thoại công cộng bán sỉ của AT&T không bị ảnh hưởng.

Số điện thoại công cộng ở Mỹ đã giảm từ khoảng 2,6 triệu chiếc trong năm 1998 xuống còn khoảng 1 triệu tính đến thời điểm hiện tại.

Hà Lan (ICTnews/Cellular News, UPI)




Bình luận

  • TTCN (0)