MeeGo là hệ điều hành di động mã nguồn mở dựa trên Linux được hỗ trợ bởi Nokia và Intel

Một số thông tin mới về hệ điều hành MeeGo đã được tiết lộ tại hội nghị MeeGo Conference đang diễn ra tại San Francisco ngày hôm nay.

Theo đó, phiên bản MeeGo 1.2 vừa được phát hành sẽ hỗ trợ những tablet, netbook sử dụng chip Intel Atom và ARMv7. Cùng với đó, MeeGo sẽ được tích hợp vào nhiều hệ điều hành khác nhau. Hiện đã có ít nhất 4 công ty xác nhận sẽ hợp tác phát triển MeeGo 1.2.

Linpus, 4tiltoo AG, China Standard Software Company và Red Flag Software là 4 công ty sẽ phát triển hệ điều hành dành cho tablet dựa trên nền MeeGo. Trong đó chỉ có phiên bản của Linpus và RedFlag Sofware là có thể chạy trên netbook.

Hiện đã xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về tablet i-Buddie được xây dựng trên cấu trúc Oak Trail của Intel và chạy hệ điều hành MeeGo.

Nokia N950 chạy MeeGo cũng được dự đoán sẽ ra mắt tại hội nghị này.

Theo SlashgearEngadget



Bình luận

  • TTCN (2)
Hai Au  3

chac lai di theo Sym, meamo...

Lưu Việt Hưng  343

mình thấy cũng không hi vọng ở cái hệ điều hành này lắm Big Grin giờ có quá nhiều rồi và việc Nokia ôm quá nhiều hệ khác nhau sẽ làm MeeGo khó mà phát triển khi chỉ có mỗi Intel chống lưng Sad