Baidu Nhật Bản - Công cụ tìm kiếm tiếng nước ngoài của Baidu.

Hôm qua (26/5), nhà cung cấp dịch vụ tìm kiếm bằng tiếng Hoa Baidu cho biết, hãng đang có ý định mở rộng thị trường ra bên ngoài Trung Quốc và hi vọng thị phần của các dịch vụ tìm kiếm di động sẽ tăng trưởng nhanh chóng.

Thực ra, Baidu cũng đã xâm nhập vào thị trường Nhật Bản hồi năm 2007 và cho ra mắt công cụ tìm kiếm bằng tiếng Nhật. Tuy nhiên, phần lớn thị trường này vẫn bị chiếm lĩnh bởi Yahoo và Google.

Phó giám đốc Shen Haoyu cho hay, hiện tại hãng đang xây dựng một nền tảng đa ngôn ngữ để chuẩn bị cho những bước tiến vững chắc ra thị trường thế giới. Ông cũng tiết lộ thêm là Baidu có thể sẽ hợp tác với Microsoft trong thời gian tới.

Theo như nghiên cứu thị trường của Analysys International, nếu chỉ tính riêng các dịch vụ tìm kiếm không dây thì Baidu chiếm 36,1% thị phần tại Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm 2011. Trong khi đó, tất cả các dịch vụ tìm kiếm của hãng chiếm tới 75,8% thị phần, đã giúp Baidu giữ vị trí thống trị trên chính quê hương của mình. Google chỉ xếp thứ hai với 19,2%.

Theo Bloomberg



Bình luận

  • TTCN (1)
ai lop ziu  335

sẽ có rất nhiều ng ghét baidu vì nó ko search dc từ khóa "tank man" như google !