Bạn có muốn một chiếc máy ảnh sản xuất từ năm 1923?

Gần đây chúng ta đã được biết đến chiếc máy ảnh có độ phân giải 200 Mpx với giá 45.000 USD. Thế nhưng, con số 45.000 này sẽ chẳng là gì khi so sánh với con số 1,89 triệu USD được trả cho chiếc Leica series 0 - chiếc máy ảnh vừa được ghi nhận là máy ảnh đắt giá nhất thế giới.

Vào ngày 28/5 trong một phiên đấu giá tại Westilicht, chiếc máy ảnh Leica series 0 số hiệu Nr.107 đã được bán với cái giá 1,89 triệu USD cho một nhà sưu tầm tư nhân châu Á giấu tên. Chiếc Leica này là chiếc thứ 7 trong tổng số 25 chiếc series 0 được xuất xưởng vào năm 1923, 2 năm trước khi hãng sản xuất máy ảnh nổi tiếng của Đức đi vào sản xuất thương mai. Biên bản bàn giao tại nhà máy cho biết máy được chuyển đến New York, như vậy không chỉ là một trong số những chiếc máy ảnh hiếm nhất và cổ nhất, đây còn là chiếc Leica đầu tiên được xuất khẩu.

Sau đây là một số mẫu Leica được bán với giá cao kỉ lục khác:

Leica chrome MP2 với động cơ điện có giá 630.000 USD

Là chiếc máy ảnh Leica đầu tiên được sản xuất có động cơ điện đi kèm với số lượng chỉ có 21 chiếc.

Leica M2 grey có giá 143.000 USD

Một trong số 20 chiếc được sản xuất năm 1960 được sơn màu xám để bàn giao cho không quân Mĩ ở Đức.

Leica M9 Titanium nguyên mẫu có giá 79.000 USD

Nguyên mẫu số 2 có thể làm việc của phiên bản Titanium nổi tiếng được thiết kế bởi Walter de'Silva - một nhà thiết kế xe hơi hiện đang làm cho tập đoàn VW.

Công nghệ có thể liên tục phát triển nhưng có những giá trị truyền thống sẽ đi cùng năm tháng - điều mà nhiều công ti dù có bỏ ra thật nhiều tiền cũng không thể có được. Vì thế mà những sản phẩm sau này của Leica vẫn mang trong mình những dấu ấn từ thủa ban đầu và luôn nhận được sự đánh giá cao của đông đảo người dùng.

Theo Leicarumors



Bình luận

  • TTCN (1)
Hiếu Tròn  25905

Con M9 đã có ở VN.