Tạm dịch "Nó đã bị hack" - Ảnh minh họa: Internet

Một tin tặc 14 tuổi đã được Microsoft tuyển dụng để đào tạo sau khi hack vào mạng game từ máy Xbox 360 của Microsoft.

Tháng Tư năm nay, một “chú nhóc” 14 tuổi từ Dublin, Ireland đã đột nhập vào cụm máy chủ của game Call of Duty: Modern Warfare 2 thông qua máy chơi game Xbox 360, sau đó tiến hành chiến dịch phishing (lừa đảo trực tuyến) để lừa lấy thông tin của những người dùng khác.

Lúc đầu, những chuyên gia tại Microsoft tin rằng “tác giả” vụ tấn công vào máy chủ của trò chơi trực tuyến này cũng là kẻ đứng sau vụ tấn công vào mạng PlayStation Network của Sony.

Độ xác thực của câu chuyện đã được chính Microsoft xác nhận, khi đại diện Paul Rellis của hãng này có mặt tại Tuần lễ Kinh tế do ngân hàng Ireland tổ chức.

Rellis cho biết Microsoft muốn đào tạo và phát triển tài năng của cậu bé 14 tuổi cho những mục đích hợp pháp và có ích. Hiện danh tính hacker “nhí” chưa được tiết lộ.

Theo TTO




Bình luận

  • TTCN (0)