Thống kê mới nhất của comScore về thị trường di động Mỹ trong quý I/2011 cho thấy, cuộc chiến giữa các HĐH di động đang hồi nóng bỏng khi hiện có thêm 13% số người dùng smartphone so với quý VI/2010.

Trong đó, Android hiện là nền tảng dẫn đầu trong tháng Tư với 36,4% người dùng, tăng 5,2% so với tháng Một. Tiếp theo là iOS của Apple chiếm 26%, xếp trên BlackBerry OS khi mà trong tháng Tư, hệ điều hành này của RIM đã mất đến 4,7%, chỉ chiếm 25,7%.

Đáng lo nhất vẫn là ông lớn Microsoft, tuy Windows Phone 7 được giới chuyên môn đánh giá khá tốt nhưng vẫn đang bị mất đến 1,3% người dùng trong vòng một quý, hiện còn có 6,7%. Dường như Windows Phone 7 vẫn chưa được đón nhận như Microsoft và các đối tác mong đợi.

Đứng cuối cùng trong thống kê lần này là hệ điều hành của Palm, chỉ chiếm 2,6% lượng người dùng.

Ngoài ra, comScore còn đưa ra thống kê về năm nhà sản xuất thiết bị di động hàng đầu nước Mỹ. Đứng đầu là Samsung với 24,5% dù có giảm nhẹ 0,4%. Tiếp theo là LG và Motorola đứng vị trí thứ hai và ba. Apple với iPhone chỉ xếp hạng tư, tăng 1,3% nên hiện đang chiếm 8,3%. Cuối cùng trong bảng xếp hạng này là RIM chỉ với 8,2%.

Theo comScore



Bình luận

  • TTCN (4)
Hero Chou  4805

Không biết đến bao giờ mới được thấy WP dẫn đầu đây, đợi đến 2015 thì lâu quá, M$ ơi cố lên đi

Hiếu Tròn  25905

Chỉ sợ tới 2015 không còn cái gọi là WP luôn đó chứ Laughing

Hero Chou  4805

Không thể mất niềm tin được, sẽ ủng hộ bằng việc tăng số lượng điện thoại WP bán ra thêm..1 chiếc của mình Smile
Mọi người ai đổi ĐT thì thử WP cho đổi gió nhé

Hiếu Tròn  25905

Bình luận bị ẩn

Lag