Thị trường máy tính bảng nhanh chóng trở nên khốc liệt khi mà Android đang cố gắng giành vị trí của iPad. Nhưng Microsoft sẽ không đứng ngoài cuộc chơi. Gần đây hãng đã công bố hệ điều hành Windows 8 với hi vọng sẽ thành công trên thị trường.

Theo Digitimes, Microsoft đang cân nhắc việc ra mắt một dòng máy tính bảng riêng của hãng chạy hệ điều hành Windows 8 muộn nhất là cuối năm 2012 với sự hợp tác của Texas Instruments và các nhà sản xuất thiết bị gốc của Đài Loan.

Microsoft không còn lạ gì với thị trường phần cứng, khi mà hãng này đã chế tạo ra Xbox 360 và Zune. Nếu Microsoft thực sự chế tạo máy tính bảng riêng của mình, họ sẽ nhanh chóng giành được vị thế lớn trong thị trường máy tính bảng. Mặc dù Microsoft có khả năng chế tạo những sản phẩm đầy chất lượng và nhiều tính năng, nhưng nếu đến tận cuối năm 2012 mới ra mắt, thì hãng này đã muộn tận 3 năm so với các đối thủ trong thị trường máy tính bảng.

Theo Neowin



Bình luận

  • TTCN (1)
lâm long sâm  3

Bình luận bị ẩn

Thảo luận lạc đề