Các nhà phân tích của Nomura Research cho biết, trong quý này, lần đầu tiên kể từ khi Nokia trở thành công ty smartphone hàng đầu thế giới vào năm 1996, vị trí dẫn đầu doanh số bán smartphone của Nokia sẽ không còn.

Nhưng nó sẽ tồi tệ hơn - theo Nomura, cả Samsung và Apple sẽ vượt mặt Nokia, đẩy hãng điện thoại Phần Lan xuống đứng thứ 3 toàn cầu.

Nomura cũng nhấn mạnh sự chuyển dịch sức mạnh tới từ Châu Á, theo đó, hãng điện thoại HTC sẽ là một địch thủ của Nokia vào năm 2012.

Tuy vậy, Nokia vẫn sẽ giữ được vị trí dẫn đầu của nó trong tổng doanh số bán hàng điện thoại di động, nhờ vào một phần lớn vị thế vững chãi tại các thị trường di động mới nổi, hãng nghiên cứu này cho biết.

Theo BGR



Bình luận

  • TTCN (3)
Hero Chou  4805

Sức ép từ các hãng khác buộc điện thoại dùng Windows Phone của Nokia phải thành công, sẽ vất vả đây Sad khi Android đánh chiếm mảng điện thoại giá rẻ 50 - 100 USD, Nokia sẽ còn bị giảm thị phần thêm nữa.

B.A  3413

Nokia đang đặt hết số phận của mình vào Windows Phone? 1 nước cờ quá mạo hiểm chăng?

TanKiemVn  1043

từ khi ra mắt các sản phẩm mang hiệu galaxy, samsung đang phất lên từng ngày ...:)