Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn không thể biết được chính xác có bao nhiêu website đang tồn tại trên thế giới mạng Internet. Tất cả những con số thống kê đang có chỉ có thể giúp chúng ta thấy được phần nào quy mô và kích thước của thế giới website rộng lớn hiện nay.

Ngày 20/6 vừa rồi tổ chức quản lí tên miền quốc tế ICANN đã nhóm họp và thông qua dự luật cho phép mở rộng thêm tên miền cấp cao cho các tập đoàn và doanh nghiệp... Điều này sẽ khiến số lượng website vốn đã khổng lồ sẽ trở nên bùng nổ.

Trước khi sự bùng nổ được báo trước chuẩn bị diễn ra, chúng ta hãy cùng điểm lại một vài con số thống kê về thế giới website.

Website có từ bao giờ ?

Theo thống kê của iWhois, tên miền có tuổi thọ cao nhất hiện nay là Symbolics.com, được đăng kí từ ngày 15/3/1985 với hơn 26 năm hoạt động. Đơn vị đăng kí tên miền Symbolics.com là công ty sản xuất máy tính Symbolics, gần đây nhất Symbolics.com được mua lại bởi công ty đầu tư XF.com vào năm 2009 và được đăng kí sử dụng đến ngày 16/3/2016.

Ngoài website Symbolics.com ra còn có 5 tên miền khác đều được đăng kí trong năm 1985 là BBN.com (24/4), Think.com (24/5), MCC.com (11/7), DEC.com (30/9) và Northrop.com (7/11). Bên cạnh đó, HP.com (3/3/1986) và Xeros.com (9/1/1986) cũng có mặt trong TOP 10 tên miền được đăng kí sớm nhất trên thế giới.

Nhà cấp phát tên miền cho website

Tổ chức quản lý tên miền quốc tế ICANN đã công nhận Go Daddy là là công ty cấp phát tên miền lớn nhất thế giới. Theo thống kê, tính đến hết năm 2010 công ty này đã cấp phép hoạt động cho khoảng 40 triệu tên miền, chiếm 32% số lượng tên miền được cấp phát trên thế giới và gấp gần 4 lần đối thủ cạnh tranh gần nhất. Đứng sau Go Daddy là Enom (10,6 triệu), Tucows (8,3 triệu) và Network Solutions (6,3 triệu).

Tên miền cấp cao

Tính đến thời điểm hiện tại, có tới 324 tên miền cấp cao trên thế giới với 291 tên miền cấp cao của quốc gia. Trong đó, chỉ có 5 tên miền cấp cao .com, .net, .biz, .info và .org là không bị giới hạn đăng ký đối với tất cả mọi người, mọi tổ chức và mọi loại hình website.

Tốc độ tăng trưởng của website

Trong năm 2009, có khoảng 3,7 triệu tên miền mới được đăng ký mỗi tháng. Tính đến thời điểm hiện tại (6/2011), mỗi ngày có tới 150.000 tên miền mới được cấp phát tương đương với 4,5 triệu tên miền mới được đăng ký mỗi tháng, tăng 21% so với cách đây hai năm.

Thế giới Web rộng lớn như thế nào ?

Tổng cộng có bao nhiêu tên miền đã được cấp phát trên thế giới ? Đây là một câu hỏi khó mà không một tổ chức quốc tế nào có thể đưa ra được con số thống kê chính xác. Chúng ta mới chỉ biết rằng :

  • Trong năm 1992, có khoảng 150.000 tên miền .com được đăng kí mới.
  • Đến năm 1998, theo Google thì số lượng trang web đã đạt tới con số 26 triệu.
  • Đến năm 2007, một cuộc khảo sát quy mô lớn được tiến hành.
  • Trong năm 2008, Google tiết lộ có tới 1 trillion (1012) website nằm trong cơ sở dữ liệu của mình.

Theo Mashable.



Bình luận

  • TTCN (0)