Sau 15 năm dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh, cuối cùng Nokia đã để mất vương niệm của mình vào tay kẻ khác, nhưng không phải Apple, mà chính là hãng sản xuất điện thoại Samsung đến từ Hàn Quốc.

Samsung đang chuẩn bị trở thành công ty đầu tiên từ năm 1996 đến nay bán được số lượng điện thoại thông minh nhiều hơn Nokia vào đầu quý năm nay, theo dự báo của hãng nghiên cứu Nomura. Bất chấp nhưng nỗ lực thay thế nhân sự điều hành, mọi người đều thấy sự suy giảm của Nokia từ hồi chiếc iPhone đầu tiên được Apple giới thiệu năm 2007 hay những bước đi chiến lược của Samsung trong vài năm gần đây.

Chiến lược đúng đắn

Quý 2 năm 2007, thị phần điện thoại thông minh của Nokia chiếm tới 65,6% trên tổng số điện thoại thông minh bán ra, đứng trên RIM (8,9%) và Microsoft (11,5%). Nhưng giờ đây, thị phần của công ty Phần Lan chỉ còn là 24,3% trong quý đầu tiên của năm 2011, ngay phía sau là Apple với 18,7% và RIM là 14%. Theo số liệu của IDC, các hãng sản xuất như Apple, Samsung hay HTC đều có mức tăng trưởng kỉ lục lần lượt là 114,4%, 350,0% và 143,7% trong khi Nokia chỉ tăng trưởng có 12,6% so với cùng kì năm 2010.

Thị phần điện thoại thông minh của Nokia bắt đầu tăng trưởng chậm chạp khi iPhone ra đời và thu hút được sự chú ý của người dùng vào chiếc điện thoại đầu tiên dùng hệ điều hành (HĐH) của Apple. Sau đó thị phần bắt đầu suy giảm nhanh chóng khi những chiếc điện thoại dùng HĐH Android của Google ra đời. Đầu tiên Nokia hy vọng HĐH Symbian đã có mặt từ lâu của mình kết hợp với chất lượng phần cứng tuyệt vời sẽ là vũ khí để cạnh tranh vậy mà cuối cùng công ty lại vứt bỏ Symbian đi hồi đầu năm nay. Thay vào đó bằng việc hợp tác với người khổng lồ phần mềm Microsoft, Nokia sẽ sử dụng HĐH Windows Phone cho những mẫu điện thoại thông minh trong tương lai của mình và dự kiến những mẫu W7, W8 sẽ có mặt vào đầu năm 2012.

Trái ngược với Nokia, Samsung lại chọn con đường gắn bó với Android và thực tế đã chứng minh đây là một quyết định sáng suốt. Không chỉ có thế những chiến lược đúng đắn sau đã giúp Samsung trở thành vị vua mới trên thị trường điện thoại thông minh.

Tự sản xuất VXL cho mình và cho các hãng khác

Không như Nokia, Samsung tự thiết kế vi xử lý (VXL) dành cho điện thoại thông minh của mình và cả cho những hãng khác như Apple với VXL A4 trên iPhone 3Gs. Được cấp phép của ARM, Samsung có thể thiết kế dựa trên mẫu VXL chung và tinh chỉnh mẫu đó nhằm bổ sung hay cải thiện tính năng cho điện thoại của mình – điều mà Nokia, HTC, LG (cũng đang có ý định thiết kế mẫu VXL của riêng mình) và RIM đều không thể làm được. Như vậy Samsung sẽ không phải đối mặt với tình trạng khó khăn do thiếu nguồn cung VXL hay linh kiện điện thoại, từ đó tránh tình trạng giảm khả năng sản xuất.

Ảnh
http://www.tinhte.vn/attachment.php?attachmentid=278593&d=1283864629

Ngoài việc tạo ra những chiếc điện thoại có sức mạnh xử lí mạnh mẽ, Samsung còn là nhà cung cấp hàng đầu trong mảng bộ nhớ flash, màn hình chất lượng cao,… và điều đó cùng đóng góp phần nào vào việc giảm chi phí điện thoại xuống.

Xây dựng hệ sinh thái riêng

Nếu Apple có iTunes thì Samsung có Media Hub – cổng thông tin giải trí riêng dành cho khách hàng của hãng được bắt đầu hoạt động từ tháng 9 năm ngoái. Công ty cung cấp sách, tạp chí, cho thuê và mua video (phim truyện, phim truyền hình) cùng một cửa hàng âm nhạc đầy đủ trong 3 “hub” khác nhau trên các thiết bị di động.

Điều này giúp những dòng điện thoại thông mình của Samsung hấp dẫn hơn vì ngoài các tính năng thông thường, chúng còn có thể cung cấp các nội dung đa phương tiện tại một nơi duy nhất. Media Hub còn cho phép người dùng mua nội dung trên một thiết bị và thưởng thức trên những thiết bị khác nữa. Như vậy bằng cách kết hợp các sản phẩm khác như mẫu máy nghe nhạc Galaxy Player, máy tính bảng Galaxy Tab hay TV, Samsung có thể nâng cao trải nghiệm cũng như sự thuận tiện cho người dùng, qua đó góp phần nâng cao doanh số bán hàng.

Sự trở lại của “nhà vua”

Samsung hy vọng sẽ có được những vị trí tốt hơn trong năm 2011 với người kế thừa của Galaxy S. Đó chính là chiếc Galaxy S II với các tính năng hàng đầu như màn hình Super AMOLED Plus, VXL lõi kép, quay video HD 1080p, tất cả gói gọn trong một tấm thân mỏng 8,49 mm. Tháng 5, Samsung tự hào thông báo đã bán được 1 triệu chiếc Galaxy S II ở Hàn Quốc trong 30 ngày – trở thành mẫu điện thoại được tiêu thụ nhanh nhất tại Hàn Quốc, qua mặt cả iPhone 4 và đàn em Galaxy S (mất 70 ngày để đạt doanh số 1 triệu chiếc). Với việc được bán rộng rãi thông qua 140 nhà mạng ở 120 nước, con số này sẽ còn tăng lên nhiều lần, dự kiến đạt 11 đến 12 triệu chiếc.

Nhưng trên con đường dành ngôi vị dẫn đầu đó không chỉ so Samsung, Apple vẫn còn là một đối thủ đáng gờm. Theo Nomura, Apple sẽ vượt qua Nokia để chiếm vị trí thứ 2 và đẩy công ty Phần Lan xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các nhà sản xuất điện thoại thông minh. Với truyền thống mỗi năm một mẫu điện thoại mới cùng việc bổ sung thêm 200 tính năng trong phiên bản iOS 5, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây iCloud, chắc chắn khi iPhone 4S/5 xuất hiện, Apple sẽ lại tiếp tục đà tăng trưởng nhanh chóng như hiện nay. Bên cạnh đó mới đây Apple cũng đã đâm đơn kiện Samsung vì cho rằng công ty này đã bắt chước thiết kế của iPhone, iPad, iOS trên những mẫu Galaxy S và Galaxy Tab và giao diện người dùng Touch Wiz. Tùy thuộc vào kết quả vụ kiện, có thể Apple sẽ nhận được những khoảng tiền lớn nhưng “Quả táo” không thể buộc Samsung dừng bán các thiết bị của họ.

Như vậy bất chấp các nỗ lực của Nokia, Apple hay một công ty nào đó khác như HTC, Motorola, LG, Sony Ericsson, khả năng lật đổ được vị “vua” điện thoại thông minh mới – Samsung sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều được. Nhất là khi hành trình với Android của Samsung mới chỉ bắt đầu, sang năm tới hãng sẽ tiến vào mảng điện thoại thông minh giá rẻ từ 50 đến 100 USD dành cho những nước đang phát triển và người dùng thu nhập thấp. Có thể chiếc lược bắt chước đối thủ cạnh tranh là không “lành mạnh” nhưng nếu điều đó tạo ta một sản phẩm thực sự tốt thì vẫn có thể mang đến thành công trong một thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Bạn sẽ chọn thương hiệu nào khi lựa chọn smartphone?

  • Samsung
  • Apple
  • HTC
  • Nokia
  • Sony Ericsson
  • Motorola
  • Blackberry
  • LG
  • Acer


Bình luận

  • TTCN (21)
Hero Chou  4805

Samsung còn HĐH Bada dùng cũng rất tốt mà, dùng Wave mà thấy thay đổi suy nghĩ luôn, Samsung nên ra nhiều Wave giá rẻ hơn nữa, nếu không thích Android thì vẫn có một sự lựa chọn khác

bui nguyen phong  2

xàm

3 cái đồ yêu samsung rẻ tiền, tính năng không bằng 1 góc của sony ericsson, sony là vô đối, chấp luôn cả cái iphone tầm thường

Nguyễn Đức Hải  12

Mình đồng ý với ý kiến của bạn. iphone, samsung galaxy chỉ như các đt thông thường khác, họ chỉ bán hàng bằng cách tâng bốc sp của mình như vũ bão, một cách ko xứng đáng của một ông Hoàng.

bóc lịch  36

thêm một tín đồ mê muội

bạn "bui nguyen phong" là một "biến thể" mới của ifan!!! mù quáng và mu muội. Cho sản phẩm lên trên đầu tôn thờ.

Nguyễn Đức Hải  12

Những lí do để không bình chọn cho Samsung, apple.

1-Apple chỉ thành công với iphone, và ngược lại với các sản phẩm khác.
2-Khi tung ra thị trường iphone, apple đã quảng bá rất nhiều cho đt của mình, khoa trương để rồi người dùng phàn nàn ngay tư lần sử dụng đầu tiên như là chất lượng thoại quá kém, điều này chứng tỏ apple ko quan tâm nhiều đến tính năng thoại như chính tên gọi của nó.
3-Lợi dụng những gì mới nổi, tiếp tục khoa trương cho nó để thu hút khách hàng như hệ điều hành androis.
4-Điện thoại rất chú trọng đến giao diện đồ hoạ để thu hút khách hàng mà ko quan tâm đến chất lượng
5-Điện thoại có thiết kế vô cùng đẹp, nặng hình thức, hầu như các smartphone chỉ toàn màu đen để tăng sự quyến rũ.
6-Chúng ta nên chú ý đến các cách đặt tên của chúng, đặt tên hay, đẹp, ý nghĩa, để thu hút người dùng như galaxy. Đặt tên ko hề có quy củ, đặt như vậy chỉ để cho nó sang mồm, giúp bán chạy hàng hơn.
7-Liên tục quảng bá cho sản phẩm và thương hiệu của mình bằng các tin ko đáng chú ý như apple ra iphone5 mà còn định đặt tên là iphone 4s.
8-Điện thoại luôn được cấp ra thị trường với sự đổi mới mà ko hề mới, toàn những tính năng và giao diện cũ.
=> Đây chỉ là một cách bán hàng động đến tính kiêu căng của khách hàng, sự khoe khoang của người dùng là ta có đt sang trọng. Mà các thương hiệu này ko hề hướng tới chân-thiện, mĩ thì đã có.
==> Người mua hãy là những người tiêu dung thông thái lựa chọn đúng những sản phẩm phù hợp với mình, chọn những thương hiệu uy tín để mình đặt niềm tin.
===> Nokia sẽ ko bao giờ lụi tàn, Nokia có một cách bán hàng theo đúng tư thế của một ông hoàng: Luôn chú trọng đến lợi ích của khách hàng đã đc thể hiện ngay cả việc nỗ lực Việt hoá đt; Nokia ko hề khoa trương, ko rao nhiều tin đồn để đc sự nổi tiếng; Nokia luôn hướng tới mọi tầng lớp người sử dụng để cho ai cũng đc kết nối...
====> Còn rất nhiều các thương hiệu cho ta lựa chọn như: LG, Sony, motorola,... mà ko hề thua kém apple, samsung. LG là thương hiệu đầu tiên phát minh ra công nghệ cảm ứng điện trở, khởi nguồn cho đt tưởng chừng chỉ có trong phim; LG sở hữu công nghệ màn hình cực sáng mà khó có thương hiệu nào đấu lại và luôn hướng tới việc bảo vệ môi trường.
*** MÌNH MONG CÁC BẠN NGHĨ LẠI VỀ CÁCH NỔI TIẾNG CỦA HAI THƯƠNG HIỆU TRÊN, HỌ KO HỀ CHÍNH ĐÁNG, LUÔN HƯỚNG TỚI SỰ ĐỘC QUYỀN, LIÊN TỤC RAO TIN ĐỂ NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU. HÃY NGHĨ TỚI MỘT THƯƠNG HIỆU KHÁC, MỘT THƯƠNG HIỆU KO KHIẾN BẠN KIÊU KÌ, MỘT THƯƠNG HIỆU CHÍNH ĐÁNG, MỘT THƯƠNG HIỆU LUÔN QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI TIÊU DÙNG NHƯ NOKIA, LG,... MÀ KO HỀ VÌ LỢI NHUẬN.

Master quang  58

măk cười ko vì lợi nhuận thì nó bán làm dek j . Với lại bác chém mạnh tay quá đáng quá roy đấy cũng may cả thế giớ này chỉ có 1 vài người như bác đây <-- Tui nói thế này xong chăk roy lại có 1 vài người thuộc chủ nghĩa tự cho mih là đúng bay vô chém nữa chăk luôn

Hero Chou  4805

Nhảm quá

Nếu bạn đã nói thế thì mình cũng có thể liệt kê những điểm mà mọi người không chọn Nokia hay một hãng nào khác. Không nên vì quá yêu thích một thương hiệu mà coi những hãng khác là đồ bỏ. Mình không thích iPhone nhưng về công nghệ và tính năng thì luôn khâm phục, Samsung cũng thế.
1. Apple thành công với một loạt sản phẩm iPhone, iPad, iPod, MacBook. Samsung cũng có loạt Galaxy,...
2. Bạn nên đưa ra nhận xét với số liệu cụ thể. Có rất nhiều hãng gặp vấn đề với anten. và iPhone không được tung ra một cách vội vàng đâu.
3. Có rất nhiều hãng tham gia Android, và để nổi bật được như Samsung là không dễ đâu.
4. Một giao diện đẹp là tốt và quá trình sử dụng đã thấy chất lượng không hề kém chút nào.
5. Điện thoại là một cái thể hiện bản thân, thiết kế đẹp là đương nhiên, đến Nokia cũng phải định hướng tập trung vào thiết kế đấy thôi. Màu có đen có trắng, có vô số vỏ nữa. Big Grin
6. Nokia đã đặt thêm tên cho một số dòng điện thoại mới với những cái tên khá... nữ tính . Big Grin
7. Tin không đáng chú ý mà bạn lại đọc hết thế
8. Cái này thì chịu rồi, không dùng mà phán ghê quá. Liên tục những phiên bản OS mới ra, iOS và Android thì nhanh còn Sym thì chậm quá. WP cũng đang tăng tốc.
Đâu chỉ có mỗi đối tượng cao cấp, đủ mọi tầng lớp mà. Nên lựa chọn là mỗi người, thực tế sẽ nói lên tất cả. Samsung và Apple đang có lợi thế, thay vì chỉ trích thì nên suy nghĩ có nên đầu tư cho những sản phẩm thua kém về hiệu năng nhưng giá đắt hơn nhiều không. Hãy hy vọng là những hãng như Nokia có được những cải tiến đột phá.

Trần Huệ  26647

Một ưu điểm rất lớn của hầu hết các dòng điện thoại Samsung chính là thiết kế đẹp và phù hợp nhiều đối tượng người dùng. Đến bây giờ mình đã dùng đến 4 con samsung rồi và hiện tại mình vẫn lựa chọn Samsung là điện thoại yêu thích với con Samsung Wave. Cảm ứng rất nhạy, nhiều tính năng tốt, màn hình hiển thị đẹp, xem video HD và quay video cực nét luôn.
Việc chuyển hướng sang sản xuất các smartphone nền tảng Android của Samsung là bước đi đúng, bởi lẽ đây là xu hướng chung của hầu hết các nhà sản xuất ĐTDĐ hiện nay và Samsung cũng không thể nằm ngoài cuộc chạy đua này. Điều này cũng sẽ giúp Samsung tăng tối đa số lượng khách hàng của mình ngoài những người dùng vẫn trung thành với điện thoại nền tảng Bada.
Còn người viết khẳng định Samsung trở thành “vua” cũng đã đặt từ Vua trong ngoặc kép, kèm những dẫn chứng số liệu khá chi tiết, mình thấy những con số đó cũng đã nói lên rất nhiều điều rồi.
Mà bạn Nguyễn Đức Hải xem ra đã mất khá nhiều thời gian để thống kê những lý do mà bạn và chỉ mình bạn không chọn Samsung hay Apple mà thôi. Còn những số liệu thống kê mà tác giả bài viết nêu ra đó mới là những con số thật, người thật sử dụng và chắc chắn những người đó không đồng tình với nhiều quan điểm của bạn.
Còn mỗi nhà sản xuất lại có những sản phẩm nổi bật và những ưu điểm riêng, nếu mà đem so sánh thì vô cùng lắm.

Che Chơn  975

Mặc dù mình dùng Nokia nhưng vẫn thấy điện thoại Samsung luôn đẳng cấp và mạnh mẽ Smile

Trần Hòa Phát  25

Mình thích dòng họ Galaxy của nó, từ con Galaxy S, S II cho đến con Galaxy tab và bây giờ là Tab 10.1.

thanh  179

bạn Nguyễn Đức Hải thử so sánh về độ nhạy của các sản phẩm cảm ứng không, sản phẩm Apple,Samsung bên cạnh còn có HTC có độ nhạy cảm ứng tốt nhất, mặc dù cả hai quảng cáo hơi quá nhưng nếu sản phẩm họ không tốt thì ai thèm mua đồ của họ chứ (kiểu như BKAV vậy nổ nhiều nhưng chất lượng chẳng có thì còn ai tin tưởng), tất nhiên mua đồ của ai thì là quyền của người tiêu dùng. Hãy là người tiêu dung thông minh.

ngô văn hùng  33

Samsung luôn tốt và rẻ hơn so với những điện thoại cùng giá của các hãng khác,cảm ứng cũng nhạy hơn rất nhiều.
nokia tuy không dễ lụi tàn nhưng hiện tại nó cũng khó đua lại với samsung và apple.

nguyen duc son  41

hay!

ở đây thì đang bàn luận về các hãng dtdd nên mình cũng có tí ý kiến.
Quả thật là smartphone xài hdh android thì khỏi chê oài. xử lý nhanh không kém gì iphone 2G (mình xài HTC wildfire A3333) hihi kiểm dáng cũng chả thua gì iphone cảm ứng thì nhạy khỏi chê luôn.

Nokia thì cứ chứ tâm vào các phần cứng đắt tiền cũng nó nên ko để ý cái hdh lõm cài ứng dụng này nọ vô 1 tí là muốn treo máy, máy xử lý chậm rõ ràng, cảm ứng ko nhạy.

Cái mà SS chọn Android quả thật là 1 lối đi sáng suốt.
All người kinh doanh điều đầu tiên họ nghĩ cũng chỉ là doanh thu thui.

Trần Hòa Phát  25

Bạn nói cũng không đúng. Nokia thì phần cứng của nó toàn cùi, chưa có con nào được 1 Ghz. Nghĩ xem bây giờ các hãng đã lõi kép, mà chỉ mới có thông tin sẽ ra điẹn thoại đầu tiên chạy 1 Ghz, ặc ặc. Toàn đi thụt lùi và đặc biệt bảo thủ, bao cấp!

nguyen duc son  41

hihi

mình đâu có nói là chip xử lí đâu bạn.
phần cứng của dtdd rất nhiều mà sao lại chỉ so sánh ở cái chip xử lí?

bui nguyen phong  2

lũ samsung ngu học

nguyên đội hình chỉ có được cái galaxi là chủ đạo, mà mới đây bị apple kiện ăn cắp bản quyền.Thử Hỏi có dt nào chụp hình 12.0 mp qua sony satio chua, chừng nào qua 14.0 thì nói chuyện với anh, còn kém lắm

Hero Chou  4805

Galaxy nhé bạn Tongue , mới thế thôi mà đã khiến các đối thủ choáng váng rồi. Nếu để so mỗi chụp hình thì hơi "lạc" rồi, con compact của mình 14.0 chắc ăn đứt satio rồi. Nên suy nghĩ trước khi nói ngu học, vì người thân, bạn bè của bạn đang dùng rất nhiều đồ của bọn "ngu học" đó, chắc cũng không khôn hơn đươc Big Grin không thì đã mua TV, máy giặt, điều hoà, tủ lạnh của Sony rồi Big Grin Big Grin Big Grin

nguyen duc son  41

hix hix

bạn xài dtdd mà chụp hình chừng 8mb mà nhiều oài chức chụp nhiều nữa cái chip xử lý của dtdd có chịu nổi ko, chưa kể cái việc mau hết pin nữa.
thích chụp hình thì làm 1 bác Canon vài chục chấm là OK ngay.

nó cũng giống máy vi tính thui. khi xử lý photoshop của những bức ảnh 12mb trở lên or các ảnh độ phân giải cao thì ko có Card VGA sao chịu nổi?
lag lag và lag

thái hoàng ân  1

Tuy samsung đẹp và mạnh nhưng về độ bền thì thật quá tệ,xài nokia tuy có nhiều mẫu hơi thô nhưng làm việc di chuyển nhiều thì độ bền của nó vẫn khiến mình an tâm.

Phi Long  129

mình chọn Acer

Acer sao ít người chọn thế

Phi Long  129

mình chọn Acer

Acer sao ít người chọn thế