Tài sản của Mark Zuckerberg hiện được định giá vào khoảng 18 tỉ USD.

Nhờ giá cổ phiếu Facebook tiếp tục tăng, người sáng lập Facebook là Mark Zuckerberg không chỉ vượt Steve Jobs của Apple mà còn vượt cả 2 đồng sáng lập của Google, Sergey Brin và Larry Page, về giá trị tài sản.

Giá trị cổ phiếu của mạng xã hội lớn nhất thế giới tiếp tục tăng vì nhiều nhà đầu tư vẫn không tiếc tiền để mua cổ phần của dịch vụ này trước khi Công ty phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trên sàn chứng khoán. Do sự tăng trưởng này, các cổ đông lớn nhất của Công ty cũng đang giàu nhanh.

Mới đây, Quỹ đầu tư GSV Capital đã mua 225.000 cổ phiếu của Facebook với giá trung bình 29,28 USD (~600.000 đồng)/cổ phiếu. Theo hợp đồng này, tổng giá trị của Facebook được xác định vào khoảng 70 tỉ USD (~1.428.571 tỉ đồng). Từ thời điểm Quỹ GSV Capital thông báo mua một phần Facebook, cổ phiếu của mạng xã hội này còn tiếp tục tăng thêm 40%, theo Forbes. Các nhà phân tính lưu ý, 70 tỉ USD đã là mức tăng 40% so với giá được định vào hồi tháng 2/2011. Trên các thị trường thứ cấp, cổ phiếu của Facebook có thể còn được bán ra với giá cao hơn.

Hồi tháng 2/2011, Forbes đánh giá tài sản của Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook vào khoảng 13,5 tỉ USD (~275.510 tỉ đồng). Hiện tại, tài sản của anh đã vượt mức 18 tỉ USD (~367.347 tỉ đồng), theo các chuyên gia. Cùng với Zuckerberg, các cổ đông khác của Facebook cũng giàu lên nhanh chóng, trong đó có Công ty DST (Digital Sky Technologies) của Iuri Milner.

Quỹ DST của Iuri Milner hồi đầu năm 2009 đã đầu tư vào Facebook 200 triệu USD (4.081 tỉ đồng) đổi lấy 1,96% cổ phiếu ưu đãi, dựa trên đánh giá toàn bộ mạng xã hội khi đó là 10 tỉ USD (~204.082 tỉ đồng). Còn vào tháng 7/2009, DST đã đầu tư thêm 100 triệu USD (~2.040,82 tỉ đồng) để đổi lấy cổ phiếu phổ thông mua lại từ các nhân viên hiện tại và trước kia của Facebook. Ngoài ra, hồi tháng 10/2009, DST đã bắt đầu mua lại cổ phiếu phổ thông của Facebook trực tiếp từ các cổ đông của Công ty. Như vậy, hiện thời, DST Global đang sở hữu khoảng 10% cổ phiếu của Facebook.

Ngoài Zuckerberg và Milner, nắm giữ lượng cổ phiếu trị giá hơn 1 tỉ USD của Facebook còn có các nhà sáng lập của mạng xã hội này như Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin và Sean Parker cũng như nhà đầu tư đầu tiên của Facebook là Peter Thiel.

Cho đến ngày hôm nay, Mark Zuckerberg đã trở thành người giàu thứ ba trong giới CNTT sau nhà sáng lập hãng phần mềm khổng lồ Microsoft là Bill Gates và lãnh đạo Oracle Larry Ellison.

Hồi mùa Thu năm ngoái, Zuckerberg đã vượt Steve Jobs của Apple về tài sản, còn bây giờ, anh đã vượt cả các nhà sáng lập Google là Sergey Brin và Larry Page, Forbes viết. Từ thời điểm công bố bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới kinh doanh hồi tháng 2/2011, cổ phiếu của Google đã mất giá chừng 17%. Do đó, tài sản của họ bị giảm từ 19,8 tỉ USD (~404.082 tỉ đồng) xuống 17 tỉ USD (~346.939 tỉ đồng). Ngoài ra, Zuckerberg đã giàu hơn cả lãnh đạo hiện tại của Microsoft là ông Steve Ballmer, người từng gạ mua mạng xã hội Facebook của Zuckerberg với giá 15 tỉ USD (~306.122 tỉ đồng).

Tuy nhiên, một số nhà phân tích lưu ý rằng tài sản của nhà sáng lập Facebook đang tăng chỉ nhờ vào việc công ty này đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Khi đã lên sàn rồi (dự kiến vào năm sau), tài sản của Zuckerberg hoặc sẽ được nâng lên hoặc sẽ bị giảm đi một cách đáng kể.

Theo Pcworld



Bình luận

  • TTCN (0)