Nokia vừa quyết định sẽ rút hoàn toàn khỏi thị trường Nhật Bản vào cuối năm nay. Mặc dù Nokia đã ngừng cung cấp điện thoại cho các nhà mạng Nhật Bản từ năm 2008, nhưng dòng sản phẩm cao cấp Vertu của Nokia vẫn được bán ở đất nước này.

Tuy nhiên với quyết định này, Nokia sẽ đóng cửa cửa hàng Vertu ở quận Shibuya và Ginza ở Nhật trước cuối tháng 7. Các dịch vụ của Nokia chạy trên cơ sở hạ tầng của nhà mạng NTT DoCoMo Inc. cũng sẽ ngừng hoạt động sau khi hợp đồng kết thúc vào cuối tháng 8.

Trong khi đó, trụ sở của Nokia ở Tokyo vẫn sẽ mở cửa cho đến cuối năm để giải quyết các vấn đề bồi thường phí và các vấn đề khác. Sau đó trụ sở này cũng sẽ đóng cửa, và Nokia sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Nhật Bản.

Theo Gsmarena



Bình luận

  • TTCN (0)