Google+ đang trở thành dịch vụ “nóng” trong những ngày này. Và những kẻ lừa đảo, gửi thư rác đã không bỏ lỡ cơ hội quảng bá, mời người dùng mua các loại thuốc Viagra.

Google+ vừa ra mắt trong tuần qua, những lời mời tham gia thử nghiệm dịch vụ mạng xã hội này đã được gửi đến cho các blogger, nhà báo và nhiều người khác trong giới công nghệ. Google cũng đã mở một cửa sổ để các thành viên gửi lời mời cho bạn bè, nhưng thực ra dịch vụ này vẫn đang hạn chế.

Và kết quả là, lợi dụng sức nóng của dịch vụ và việc Google giới hạn số người tham gia sử dụng dịch vụ, những kẻ chuyên gửi thư rác đã ngay lập tức vào cuộc. Hãng bảo mật Sophos cho biết có những bức email trông như là được gửi khi một người bạn thêm bạn vào một “circle” trên Google+ trước khi bạn gia nhập vào mạng xã hội này. Nhưng thay vì dẫn bạn đến Google+, các đường link trong email lại dẫn bạn đến các web mua bán dược phẩm, với những sản phẩm được rao bán là Cialis, Viagra, Propecia... Những kẻ gửi thư rác đang hi vọng nhiều người sẽ bị bức email đó dụ dỗ vì đang háo hức muốn thử nghiệm mạng xã hội mới của Google.

Sophos cho biết hiện tại những đường link đó dường như chưa có dấu hiệu tải vi rút hay các mã độc khác.

Theo ICTnews



Bình luận

  • TTCN (3)
...Lucas...  21

??????

Bãn em gửi cho em , mà hơn 30p vẫn chưa coá hồi âm từ Google

Hoàng Nhật Ánh  3

Biết là thế nhưng hic hic

Nếu giờ có 1 thư mời thì chắc mình sẽ vấn click hic hic dám liều cái mạng này để lấy G+ quá Sad ko lẽ thấy cái thư mời rồi mà còn ngại ngần mà ko click sao. Trường hợp nó chỏ tới trang cắp mật khẩu thì ko sợ lắm Laughing

TanKiemVn  1043

Hôm nay, nhận một đống mail nhờ mời vào G+ ...bó tay luôn, ko ngờ lại có n người phát cuồng vì G+ đến như vậy ..>:))