Theo nghiên cứu của Học Viện Khoa Học Xã Hội Trung Quốc, đất nước này đã đóng cửa hơn 40% website đã hoạt động trong nước trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010.

Dù có tới 1,3 triệu website đã bị dừng hoạt động nhưng nghiên cứu này cho rằng tự do Internet ở Trung Quốc vẫn đang ở mức cao.

Chính phủ Trung Quốc đã siết chặt các quy định đối với các website và nội dung đưa lên. Dù hiến pháp Trung Quốc cho phép tự do ngôn luận nhưng chính phủ vấn có thể cấm các website có nguy cơ "ảnh hưởng tới quyền lực của nhà nước" và nếu nội dung của website bị cho là không phù hợp. Các nhóm nhân quyền đã gán cho hành động này cái tên "Bức tường lửa vĩ đại của Trung Hoa". Trong tháng 6, Liên Hiệp Quốc đã ra thông cáo ngắt mạng Internet của người dân là vi phạm nhân quyền.

Theo Mashable



Bình luận

  • TTCN (0)