Đoàn học sinh Việt Nam tại buổi khai mạc IMO 52. Ảnh: vnmath.

Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ GD-ĐT cho biết, tại kì thi Olympic Toán quốc tế (IMO) lần thứ 52, toàn bộ sáu thành viên của đội tuyển Việt Nam đều đoạt Huy chương Đồng.

Năm nay, đoàn Việt Nam có 6 thành viên tham dự Olympic Toán quốc tế gồm Đỗ Kim Tuấn (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam), Lê Hữu Phước (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng), Nguyễn Văn Quý (THPT Chuyên Bắc Ninh), Nguyễn Thành Khang (THPT Chuyên Hùng V­ương - Phú Thọ), Võ Văn Huy (THPT Lê Hồng Phong - Phú Yên, Nguyễn Văn Thế (THPT Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định).

Với 6 tấm huy chương đồng, thành tích của đội tuyển IMO Việt Nam năm nay là thứ 31 toàn đoàn trên tổng số 90 đoàn tham gia. Đây là thành tích thấp nhất sau 35 lần tham dự IMO của Việt Nam. Trung Quốc vẫn giữ vị trí số 1 với 6 Huy chương Vàng, thứ hai là Mỹ, và thứ tư là Liên bang Nga. Năm nay ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc của 2 nước ASEAN là Singapore (đứng thứ 3) và Thái Lan (đứng thứ 5). Đoàn Indonesia xếp thứ 29 trên Việt Nam 2 bậc.

Họ tên

P1

P2

P3

P4

P5

P6

Tổng

Lê Hữu Phước

7

0

0

7

7

0

21

Đỗ Kim Tuấn

7

0

0

7

7

0

21

Nguyễn Thành Khang

7

1

1

7

2

0

18

Võ Văn Huy

7

0

1

7

2

0

17

Nguyễn Văn Quý

7

0

4

0

7

1

19

Nguyễn Văn Thế

7

0

2

1

7

0

17

Theo đánh giá, trong 6 bài thi của IMO 2011 thì bài 2 là bài khó nhất, tiếp đến là bài 6, trong những đội ở Top 5, không có thí sinh nào đạt điểm tối đa. Đội tuyển Đức đứng thứ 11 và có một thí sinh đạt điểm tối đa là cô gái vàng Lisa Sauermann. Lisa Sauermann đã tham gia 5 kì IMO với thành tích đáng nể: 4 huy chương vàng + 1 huy chương bạc, một kỉ lục mà phải còn rất lâu nữa mới có người phá. Có một điểm nổi bật nữa là có một thí sinh mới 14 tuổi đã tham gia 3 kì IMO và năm nay đã có huy chương vàng, đó là em Raúl Artoro Chávez Sarmiento (sinh 24/10/1997, người Peru).

Như vậy 4/5 đoàn học sinh Việt Nam tham dự các kì thi Olympic quốc tế hoàn tất kì thi của mình đó là Sinh học, Vật lí, Hóa học, Toán học với thành tích 18 huy chương các loại (1 huy chương vàng duy nhất của môn Vật lí, 4 huy chương bạc của môn Vật lí và Hóa học và 13 huy chương đồng) và 1 bằng khen.

Cục khảo thí và kiểm định chất lượng - Bộ GD-ĐT cũng cho biết, đoàn Olympic Tin học là đoàn thi cuối cùng và sẽ hoàn tất kì thi vào ngày 29/7 tới.

Theo Dân Trí.

Olympic Toán quốc tế (IMO) được tổ chức lần đầu tiên năm 1959 tại Rumani. Đây là kì thi thường niên dành cho học sinh. Đã có 52 kì thi được tổ chức. Sau đây là vài nét về đoàn Việt Nam tại Olympic Toán học quốc tế.

  • Tham dự lần đầu tiên năm 1974.
  • Số lần đã tham dự: 35.
  • HCV đầu tiên: Hoàng Lê Minh, THPT chuyên, Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, đạt 38/40 điểm, năm 1974.
  • Học sinh đầu tiên của Hà Nội đoạt giải (không tính các lớp chuyên của Bộ): Nguyễn Trọng Khánh, THPT Chu Văn An, HCĐ, năm 1975.
  • Học sinh miền Trung đầu tiên đoạt giải: Lê Ngọc Chuyên, THPT chuyên Đại học Vinh, HCĐ, năm 1976.
  • Học sinh miền Nam đầu tiên đoạt giải: Lê Tự Quốc Thắng, THPT Lê Hồng Phong, TP Hồ Chí Minh, HCV, năm 1982.
  • Học sinh nữ đầu tiên đoạt giải: Phan Vũ Diễm Hằng, THPT chuyên, Đại học KHTN Hà Nội, HCĐ, năm 1975.
  • Học sinh nhỏ tuổi nhất đoạt giải: Nguyễn Hồng Thái (15 tuổi), THPT Chu Văn An, Hà Nội, HCĐ, năm 1978.
  • Giải đặc biệt: Lê Bá Khánh Trình, Quốc học Huế, năm 1979.
  • 5 học sinh từng 2 năm liền đoạt HCV là: Ngô Bảo Châu (1988, 1989), Đào Hải Long (1994, 1995), Ngô Đắc Tuấn (1995, 1996), Vũ Ngọc Minh (2001, 2002), Lê Hùng Việt Bảo (2003, 2004).
  • 9 học sinh Việt Nam từng giành điểm tuyệt đối: Lê Bá Khánh Trình (1979), Lê Tự Quốc Thắng (1982), Đàm Thanh Sơn (1984), Ngô Bảo Châu (1988), Đinh Tiến Cường (1989), Ngô Đắc Tuấn (1995), Đỗ Quốc Anh (1997), Lê Hùng Việt Bảo (2003), Nguyễn Trọng Cảnh (2003).
  • Số học sinh dự thi đông nhất một kì thi: 8 (các năm 1975, 1976, 1978).
  • Số học sinh dự thi ít nhất: 4 (các năm 1978, 1982).
  • Lần duy nhất đoàn có 5 học sinh tham dự: năm 1974.
  • Năm 1978, Việt Nam là đoàn duy nhất có cả 8 học sinh đều đoạt giải.
  • Trưởng đoàn từng tham dự thi IMO: Vũ Đình Hòa. Tham dự thi năm 1974, trưởng đoàn năm 2001.
  • Việt Nam đăng cai tổ chức IMO 48 năm 2007, là lần đầu tiên.
  • Việt Nam không tham gia các kì IMO năm 1977 và IMO 1981.
  • Thành tích cao nhất của đoàn Việt Nam trong các kì thi IMO: xếp thứ 3 không chính thức các năm 1982, 2007.
  • Thành tích thấp nhất của đoàn Việt Nam trong các kì thi IMO: xếp thứ 31 không chính thức các năm 2011 với 6 HCĐ.
  • Thành tích cao nhất xét trên số huy chương: năm 2004 với 4 HCV, 2 HCB.

Theo Hanoimoi



Bình luận

  • TTCN (0)