Một cuộc khảo sát gần đây cho một kết quả đáng ngạc nhiên khi có đến 35% người dân Mỹ dự định sẽ mua điện thoại iPhone 5 sắp ra mắt của Apple khi chiếc máy này được bán.

Cuộc khảo sát của PriceGrabber cho biết trong số 35% người dự định sẽ mua iPhone 5 ấy thì 51% sẽ mua trong năm đầu tiên, 30% sẽ mua máy trong năm 2011, 14% sẽ mua trong tháng đầu tiên và 7% sẽ mua ngay trong tuần đầu tiên khi máy ra mắt.

Cuộc khảo sát này được thực hiện từ 1/7 đến 11/7/2011 và có 2.852 người tiêu dùng tham gia.

Có một điều lạ là có 46% người sử dụng cho rằng các mẫu điện thoại mới cần phải có kết nối 4G, nhưng hơn một nửa (55%) thì muốn giá điện thoại rẻ hơn.

Rõ ràng các sản phẩm của Apple đang rất được ưa chuộng. Khi được hỏi hệ điều hành điện thoại nào họ ưa thích, phần đông người tham gia khảo sát của PriceGrabber (48%) trả lời rằng họ thích iOS của Apple. 19% thích Android, 7% chọn Windows Phone và 6% chọn RIM.

Và nếu như được chọn điện thoại mà họ muốn nhận như 1 món quà thì đến 69% nói họ muốn iPhone 5. Chỉ có vỏn vẹn 7% muốn Droid Bionic sắp ra mắt của Motorola, 4% thích Samsung Galaxy S II và 3% thích Blackberry Curve.

Mặc dù smartphone càng ngày càng có nhiều tính năng nhưng những tính năng đơn giản lại là những tính năng được sử dụng nhiều nhất. 88% sử dụng điện thoại để gọi điện, 77% dùng cho email, 73% dùng cho nhắn tin, 69% lướt web, 51% tìm kiếm và 50% sử dụng GPS.

Vậy tại sao lại có tới 46% người muốn kết nối 4G?

Theo Cellular News



Bình luận

  • TTCN (0)