Lối vào được bảo vệ bằng công nghệ laser.

Trong tháng 7, các nhóm nhân viên đầu tiên của Facebook đang dần chuyển đến văn phòng rộng lớn và lộng lẫy của họ tại khu Menlo Park, California (Mỹ).

Đây là lần chuyển văn phòng thứ hai trong vòng chưa đầy 2 năm của mạng xã hội lớn nhất thế giới. Trụ sở mới có đủ không gian cho khoảng 9.000 nhân viên. Hiện Facebook có khoảng 2.000 nhân viên và quá trình di chuyển nhân sự dự kiến diễn ra trong 2 năm (đến 2013).

Sự phổ biến và mức độ ảnh hưởng của Facebook trên toàn thế giới rất lớn khiến người ta luôn tò mò muốn biết nhân viên của mạng xã hội này làm việc trong môi trường như thế nào.

Aaron Sittig, chuyên gia thiết kế cho Facebook, đăng bộ ảnh có tên "Tòa nhà số 10 về đêm" lên trang Facebook của ông:

Ảnh
Mành trang trí từ dây thừng leo núi.
Ảnh
Hiệu ứng ánh sáng khiến các cửa sổ chuyển sang màu tím về đêm.
Ảnh
Khu trợ giúp kỹ thuật.
Ảnh
Các bức tường thành nơi vẽ ngẫu hứng.
Ảnh
Nơi đây từng là trụ sở của Sun Microsystems và logo của hãng này vẫn còn chưa được xóa hết.
Ảnh
Nhiều kiểu ghế mềm khác nhau với màu sắc rực rỡ.
Ảnh
Dùng cả bốt điện thoại để trang trí.
Ảnh
Cạnh mỗi chiếc ghế là một thùng rác.

Còn đây là quang cảnh trụ sở vào ban ngày

Ảnh
Quang cảnh trụ sở Facebook sau khi hoàn thiện.

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (0)