Theo số liệu do Twitter vừa công cố, mỗi năm, các nghị sỹ Anh dành tới… 1.000 giờ đồng hồ để tán gẫu trên trang mạng xã hội này.

Twitter cho biết, chủ đề tán gẫu của các nghị sỹ rất đa dạng, từ chuyện chó mèo, ẩm thực, du lịch, âm nhạc tới các câu chuyện chính trị.

Nếu như hồi đầu năm 2010, Quốc hội Anh chỉ có 111 nghị sỹ tham gia đăng ký thành viên của Twitter, thì tới nay, con số đã tăng đột biến lên 275 người. Dự kiến, trong thời gian tới, danh sách này sẽ tiếp tục được nối dài với tốc độ chóng mặt.

Trong số những nhân vật đình đám “hâm mộ” Twitter, phải kể tới Phó Thủ tướng Nick Clegg và Thủ lĩnh đảng Lao động Ed Miliband.

Trái lại, Thủ tướng David Cameron lại là người “đại ghét” Twitter. Ông tuyên bố không có ý định đăng ký làm thành viên và từng công khai chỉ trích trang mạng xã hội nổi tiếng này.

Theo Dân Việt



Bình luận

  • TTCN (0)