Một admin kiểm tra server tại một trung tâm dữ liệu của Google.

Hãng dịch vụ Internet Mỹ chưa bao giờ tiết lộ có bao nhiêu server trong các trung tâm dữ liệu của họ nhưng một giáo sư Đại học Stanford đã ước tính là khoảng gần 1 triệu.

Con số này được tính toán từ thông tin mà Google chia sẻ cho giáo sư Jonathan Koomey để phục vụ nghiên cứu của ông về mức độ tiêu thụ năng lượng tại các trung tâm dữ liệu (Data Center - DC).

Nhà quản lý David Jacobowitz của Google cho Koomey biết lượng điện tiêu thụ trong mạng lưới DC của Google chiếm chưa đến 1% trong tổng số 198,8 tỷ kilowatt giờ - mức sử dụng năng lượng của tất cả các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu năm 2010. Điều này có nghĩa Google chỉ mất khoảng 220.000 kilowatt để vận hành các data center nhờ những giải pháp tiên phong về tiết kiệm điện và làm mát.

Dựa trên nghiên cứu về mức độ tiêu thụ trung bình, Koomey cho rằng Google hiện có tầm 900.000 máy chủ. Còn trong một bài thuyết trình về nền tảng mới mang tên Spanner, Google cho hay họ dự định mở rộng quy mô lên 10 triệu server.

Theo ICTNews



Bình luận

  • TTCN (2)
Hades Demon  266

Cũng không có gì ngạc nhiên với việc google gánh hàng loạt dịch vụ khủng như Google Search, Youtube...

Thích Linux  175

Datacenter gì lớn khủng bố quá thể, chóng hết cả mặt :).