HTC Flyer bị nghi sử dụng bản quyền của Apple. Ảnh: Pocket-lint.

Ủy ban Thương mại Quốc tế đang xem xét khiếu nại của Apple cho rằng HTC vi phạm 5 bản quyền liên quan đến kiến trúc phần mềm, giao diện cảm ứng trên các thiết bị di động.

Các máy liên quan trong đơn kiện này bao gồm model Hero ra mắt 2 năm trước cùng các sản phẩm mới hơn như Wildfire, Thunderbolt 4G và máy tính bảng 7 inch Flyer. Nếu ITC tuyên bố HTC vi phạm thì đồng nghĩa với việc các sản phẩm nêu trên sẽ bị cấm nhập khẩu vào thị trường Mỹ.

HTC và Apple đều bị ITC cho là sử dụng bản quyền của nhau một cách trái phép và nhiều khả năng phải tự đàm phán, nếu không sẽ bị thiệt hàng hàng tỷ USD. Công ty Đài Loan gần đây bày tỏ ý muốn thương lượng với Apple để giải quyết các vấn đề tranh chấp mà không phải thông qua tòa án.

"HTC có nhu cầu đàm phán và tìm ra cách giải quyết. Chúng tôi chấp nhận tất cả giải pháp, miễn là công bằng và hợp lý. Winston Yung, quan chức cấp cao của HTC, khẳng định với Bloomberg.

Theo VnExpress



Bình luận

  • TTCN (0)