Tin tặc vẫn thường xuyên cố xâm nhập vào mạng máy tính của Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Ảnh: Cyber punk review.

Một giới chức Hàn Quốc ngày 9/8 cho biết website của Bộ Thống nhất nước này - chuyên xử trí mối quan hệ với Triều Tiên – vừa trở thành mục tiêu tấn công của tin tặc sử dụng các địa chỉ Internet của Trung Quốc.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ xâm nhập website của các chính phủ và tập đoàn trên thế giới.

Theo ông Kim Young-Pil, một giới chức thuộc Trung tâm An ninh không gian mạng của Bộ Thống nhất, tin tặc đã cấy phần mềm độc hại trong tài khoản e-mail của trợ lý một nghị sĩ để xâm nhập website trên. Điều đáng chú ý là tin tặc đã sử dụng các địa chỉ Internet của Trung Quốc.

Nhờ kịp thời yêu cầu trợ lý trên thay đổi mật khẩu hoặc đóng tài khoản e-mail, website của Bộ Thống nhất đã không bị đánh sập. Ông Kim cho biết thêm tin tặc thường xuyên cố xâm nhập vào mạng máy tính của bộ Thống nhất, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc tháng trước đã mở rộng đơn vị chiến đấu trên không gian mạng để đối phó với các vụ tấn công trên Internet ngày càng tăng. Seoul thường cáo buộc Bình Nhưỡng tấn công các website của chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức tài chính, nhưng Bình Nhưỡng đã bác bỏ tất cả.

Theo NLĐO



Bình luận

  • TTCN (0)