Điện thoại đã trở thành một phần không thể thiếu cho cuộc sống phục vụ nhu cầu liên lạc và giải trí của con người. Theo thống kê của Ngân hàng thế giới (World Bank), cứ 100 người trên toàn cầu thì có 70 chiếc điện thoại.

Con số đó không đồng nghĩa với việc 70% dân số thế giới có điện thoại. Bởi có những nơi một người có thể sắm cho mình không chỉ 1 chú dế, như danh sách 10 quốc gia và vùng lãnh thổ sử dụng nhiều điện thoại nhất dưới đây.

Một điểm đáng chú ý trong danh sách 10 nước sở hữu điện thoại nhiều nhất không có tên của những quốc gia được coi là hàng đầu về công nghệ như Mỹ, Nhật hay Anh. Một quốc gia tại châu Á "xuất sắc" giành vị trí đầu tiên.

10. Nga

Ảnh

Vào năm 2000, chỉ có 2 trong số 100 người Nga có điện thoại. Tính đến năm 2009 thì trung bình mỗi người dân nước này sở hữu hơn 1 chú dế: 163 chiếc cho 100 người.

9. Cộng hòa Panama

Ảnh

Là đất nước có nhiều điện thoại nhất khu vực Mỹ La tinh. Thống kê cho thấy, cứ 100 người thì có 164 chiếc điện thoại được sử dụng ở quốc gia này. Ngoài ra, có tới 83% hộ gia đình tại nước này có tivi nhưng chỉ có 6% là sử dụng máy tính.

8. Liên bang St. Kitts and Nevis

Ảnh

Có 167 chiếc điện thoại cho 100 người sống ở quốc gia vùng Caribean này. Bên cạnh đó, có 1/3 dân số tại đây được sử dụng Internet.

7. Hồng Kông

Ảnh

Vùng lãnh thổ thuộc Trung Quốc đạt con số đáng nể: cứ 100 người thì có 174 thuê bao di động . Cùng với đó, gần 100% hộ gia đình tại đây có tivi để xem.

6. Quatar

Ảnh

Thống kê tại đất nước thuộc cộng đồng các quốc gia Ả Rập này cho thấy, cứ 100 người dân thì có 175 số thuê bao di động.

5. Ả rập Xê-út

Ảnh

Vị trí thứ 4 thuộc về Ả rập Xê-út với trung bình đạt khoảng 177 chiếc điện thoại cho 100 người.

4. Macao

Ảnh

Macao là đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc. Tại đây, cứ 100 người thì có đến 193 chiếc điện thoại.

3. Bahrain

Ảnh

Kết quả mới đây cho thấy, tại Bahrain thì cứ 100 người dân lại có tới 199 chiếc điện thoại di động được sử dụng tại quốc gia khu vực Trung Đông này.

2. Cộng hòa Estonia

Ảnh

Đất nước nhỏ bé ở Bắc Âu này có tới 203 chiếc điện thoại trên 100 người. Điều này có nghĩa là trung bình cứ mỗi 1 người là có thể có trên tay hơn 2 chiếc điện thoại.

1. Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất

Ảnh

Vượt qua tất cả các quốc gia khác với 232 thuê bao cho 100 người. Như vậy, trung bình một người dân nước này sắm sửa cho mình hơn 2 chiếc điện thoại – một con số đáng ngưỡng mộ.

Theo TheAtlantic



Bình luận

  • TTCN (2)
Nguyễn Tuấn Anh  126

dùng nhiều điện thoại bên người làm j ! chỉ tổ hại sức khoẻ là nhiều thôi , nó ko hại ngay mà sẽ "tác động từ từ" .... tới lúc biết thì có lẽ đã ... rồi ! :d

Trần Quốc Trung  453

Bao giờ Việt Nam mình mới được lọt vào top này nhỉ?