Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai cho biết, Tập đoàn Lockheed Martin (sản xuất vệ tinh) và Tập đoàn Arianespace (phóng vệ tinh) đã khẳng định vệ tinh Vinasat sẽ được phóng vào cuối tháng 3/2008, sớm hơn so với dự kiến là trước ngày 23/5/2008.

Vệ tinh Vinasat có thể truyền tải toàn bộ các tín hiệu thoại, số liệu, Internet và các tín hiệu phát thanh, truyền hình trong vùng phủ của nó, cụ thể là toàn bộ lãnh thổ, lãnh hải, các quần đảo của Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, một phần phía đông châu Úc.

Thứ trưởng Trần Đức Lai cho biết, hiện đang giao cho VNPT khẩn trương lên phương án kinh doanh vệ tinh Vinasat. Dự kiến trong giai đoạn 2008-2022, vệ tinh Vinasat sẽ phục vụ cho 90% nhu cầu của khách hàng trong nước và 10% là khách hàng trong khu vực.

(Theo ICTnews)



Bình luận

  • TTCN (0)