CEO Tim Cook có một hướng đi mới khác với "người tiền nhiệm" Steve Jobs.

Kể từ khi Tim Cook đảm trách cương vị CEO thay Steve Jobs, giới công nghệ tin rằng tân CEO này sẽ vẫn giữ đúng phong cách và đường lối quản lí Apple giống như người tiền nhiệm nhưng thực tế không đúng như vậy. Tim Cook đã có 1 hướng đi khác.

Đó chính là từ thiện. Tim Cook đã có một số quan điểm hoàn toàn khác với Steve Jobs để quản lí một hãng công nghệ lớn nhất thế giới.

Hoạt động đầu tiên của “lãnh tụ” mới Apple là gửi thư cho toàn bộ nhân viên tham gia hoạt động từ thiện. Trang MacRumors đã đăng tải đoạn e-mail bị lọt ra ngoài của Tim Cook cho thấy chính sách mới của Apple:

“Bắt đầu từ ngày 15/9, khi bạn trao tiền cho một tổ chức từ thiện thì công ty sẽ tặng bạn một món quà có thể lên đến 10.000 USD hằng năm. Chương trình này sẽ áp dụng cho các nhân viên chính thức tại Mỹ đầu tiên, và sau đó sẽ mở rộng sang các văn phòng khác trên thế giới”.

Chính sách mới này của Apple, đặc biệt là Steve Jobs, đang khiến giới truyền thông đặt dấu hỏi nghi vấn. Một chuyên mục của tờ New York Times đã phân tích động thái này như là một cách để Tim Cook tạo ra một cách nhìn mới về Apple.

Steve Jobs, cựu CEO đã từ chức từ tháng 8, hầu như không quan tâm đến hoạt động từ thiện, khác hoàn toàn với các nhà tỉ phú nổi tiếng khác trong làng công nghệ, như Bill Gates và Warren Buffett.

Thông tin này đã tạo ra một làn sóng phản ứng rất mạnh mẽ từ các fan của Steve Jobs, trong đó có một lá thư từ chàng ca sĩ Paul Hewitt, nổi tiếng với tên gọi là “Bono”, là một ca sĩ của ban nhạc rock U2: “Chỉ bởi vì Steve Jobs quá bận rộn chứ không có nghĩa là ông ấy và vợ, Laurene, không nghĩ về đến các hoạt động từ thiện”, Paul Hewitt viết trong thư gửi đến tờ New York Times đăng ngày 1/9. “Chúng ta không phải là bạn của ông ấy nên không biết được con người cá nhân ông ấy hay những việc ông ấy không làm không có nghĩa là xấu”.

Vợ của Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, là thành viên của nhiều tổ chức từ thiện.

Theo Dân Trí



Bình luận

  • TTCN (3)
Ánh Tuyết  22864

Các bạn fan của steve jobs thật kì, làm từ thiện là tốt, cần gì phải đem ra so sánh.

Võ Khắc Ánh  1202

Apple nên bổ sung nhiều hoạt động thêm nữa, từ thiện không chưa đủ, như Quỹ khuyến học, Quỹ phát hiện nhân tài...

Đặng Anh Đức  17

Chính sách mới này của Apple, đặc biệt là Steve Jobs ??

<--- Đoạn này tưởng phải là Đặc biệt là Tim Cook chứ, đây đâu còn là chính sách của SJ nữa Plain Face