Nhà phân tích Mark Moskowitz của JP Morgan cho biết, Apple có thể có đến 70% thị phần vào cuối năm nay. Ông này cũng đã sửa lại những ước tính trước đó về toàn bộ lượng tablet bán ra trong năm nay từ 46,1 triệu lên 51,9 triệu chiếc.

Theo ngân hàng đầu tư JP Morgan, số lượng lớn iPad được bán ra sẽ kéo theo toàn bộ thị trường máy tính bảng tăng cao hơn so với mong đợi vào năm 2011.

Nhà phân tích Mark Moskowitz của JP Morgan cho biết, Apple có thể có đến 70% thị phần vào cuối năm nay. Ông này cũng đã sửa lại những ước tính trước đó về toàn bộ lượng tablet bán ra trong năm nay từ 46,1 triệu lên 51,9 triệu chiếc.

Tuy nhiên, với những ước tính được sửa lại cho năm 2012 của Morgan lại cho thấy, lượng máy tính bảng sẽ giảm nhẹ từ 76,3 triệu chiếc xuống còn 72,4 triệu. Thị phần của Apple giảm xuống còn 62,8 % vào cuối năm tới. Dù vậy, Apple vẫn sẽ thống trị thị trường tablet.

Theo Moskowitz, ngoại trừ iPad, không còn những lời đề nghị với table số lượng lớn, chúng ta vẫn đang chờ đợi sự nổi lên của đối thủ cạnh tranh với Apple. Song điều này vẫn chưa xảy ra cho đến khi Window 8 2H ra mắt vào năm 2012”.

Theo nghiên cứu của Forrester tháng trước, máy tính bảng của Amazon sẽ là đối thủ đầu tiên thực sự của iPad. Tuy nhiên, cũng có một lí luận nữa cho rằng Amazon vẫn chưa có mặt trong thị trường Đầu tuần này công ty đầu tư Piper Jaffray đưa ra dự đoán, Apple sẽ bán được 68 triệu iPad vào năm 2013.

Theo VnMedia




Bình luận

  • TTCN (0)