Trang mạng xã hội Twitter thông báo rằng, họ vừa bổ sung thêm 5 ngôn ngữ mới vào hệ thống để hỗ trợ người dùng tốt hơn, gồm tiếng Trung phồn thể, tiếng Trung giản thể, tiếng Ấn Độ, Tagalog và tiếng Malaysia.

Như vậy, hiện nay dịch vụ của “tiểu blog” đã hỗ trợ tổng cộng 17 ngôn ngữ khác nhau.

Chưa dừng lại, Twitter vẫn đang tiếp tục mở rộng thêm những ngôn ngữ mới cho dịch vụ của họ, thông qua việc kêu gọi sự tham gia giúp đỡ của những cộng tác viên nhiệt tình.

Bất kể ai muốn hỗ trợ Twitter dịch ngôn ngữ quốc gia đều có thể đăng kí tại http://translate. twttr.com/welcome.

Trong thời gian tới, “tiểu blog” sẽ sớm đưa 6 ngôn ngữ mới sau vào dự án dịch thuật của họ, gồm tiếng Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, Phần Lan, Ba Lan và Hungary.

Twitter hiện đã đạt mức trên 100 triệu lượt người sử dụng hàng tháng, đặc biệt là lượng truy cập Twitter từ điện thoại di động tăng vọt.

Kể từ đầu năm nay, trung bình mỗi ngày có 230 triệu tin nhắn văn bản được gửi đi trên trang mạng xã hội này.

Trang này từng quảng cáo rằng dịch vụ của họ có tốc độ thông tin còn nhanh hơn cả... động đất. Trong một đoạnvideo quảng cáo mới đây, Twitter cho biết dù trận động đất mạnh 5,9 độ Richter xảy ra vào hôm 23/8 chỉ cần 30 giây để lan từ Washington DC tới New York, song thông tin trên Twitter còn truyền nhanh hơn thế.

Theo Vietnam+



Bình luận

  • TTCN (0)