Trị giá xuất khẩu điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 8-2011 đã tăng kỉ lục, ước tăng 59,5% so với tháng trước, tương ứng 710 triệu USD và nâng tổng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong tám tháng đầu năm lên 3,29 tỉ USD, tăng gấp 3 lần so với cùng kì năm 2010.

Theo Tổng cục Hải quan, những đối tác chính nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của VN trong tám tháng qua là EU chiếm 40,4% tổng trị giá xuất khẩu, tương ứng với 1,33 tỉ USD; tiếp theo là Nga: 296 triệu USD, tăng gần gấp 3 lần; Ấn Độ: 231 triệu USD, tăng 90,2%... so với cùng kì năm 2010.

Theo Tuổi Trẻ online



Bình luận

  • TTCN (0)