Gameken bị xử phạt nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động.

Công ty này ngưng cung cấp lại xuất hiện công ty khác, các game đánh bài vẫn đang hoạt động mạnh trên mạng và cơ quan chức năng có vẻ như đang gặp khó khăn trong công tác xử lý.

Vẫn tràn ngập trên mạng

Mặc dù là hình thức game không được cấp phép trong thời điểm hiện nay và góp phần cổ vũ đánh bạc, nhiều doanh nghiệp đã bị cơ quan chức năng xử phạt và ngừng cung cấp dịch vụ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, các game đánh bài online vẫn tràn ngập trên mạng và ngày xuất hiện nhiều công ty cung cấp và hoạt động đa dạng với nhiều hình thức khác nhau.

Trong các website đánh bài, gameken.us và cổng thanh toán ken.vn của công ty King Corp vẫn hoạt động mạnh nhất. Mặc dù bị cơ quan chức năng nhiều lần xử phạt, nhưng có vẻ như “không thấm” vào đâu với công ty này. Mới đây nhất gameken.us đã tiếp tục ra phiên bản mới 3.0 và thành viên tham gia vẫn rất đông đảo.

Một website đánh bài hoạt động mạnh trong thời gian gần đây nữa đó chính là gamedangianviet.com. Đây là webgame có máy chủ đặt tại Hồng Kông, nhưng lại nạp tiền qua đầu số 8779 thuộc quản lý của công ty Cổ phần Truyền thông VMG. Đáng chú ý hơn, công ty này còn kết hợp với cả Yahoo! để đưa các game đánh bài mình cung cấp lên cả trang web Yahoo!Game tại Việt Nam, đồng thời tổ chức các giải đấu như Phỏm Vương với phần thưởng lên tới 40 triệu xu (tương đương 4 triệu đồng tiền mặt) để thu hút game thủ.

Ngoài ra, betgame777.com cũng là website cung cấp game đánh bài được phổ biến rất rộng rãi trong thời gian qua. Website này có máy chủ cũng đặt ở nước ngoài, tuy nhiên liên tục được trang tin tổng hợp tin247.com (tên miền nước ngoài, nhưng có giấy phép số 173/GP-TTĐT, ngày cấp 16/11/2009, do Bộ TT&TT cấp) quảng bá. Đơn vị tiền ảo được dùng để chơi các game đánh bài ở website này là “Chip” và website này cung cấp cho game thủ một hệ thống nạp tiền vào để chơi rất quy mô thông qua các hình thức như: nhắn tin tới đầu số 8785, nạp qua thẻ cào điện thoại, nạp Chip qua Bảo Kim, Ngân Lượng, nạp qua Paypal và thậm chí nạp tiền qua ngân hàng thông qua một chủ tài khoản tên Nguyễn Ngọc Thành.

Các website đánh bài này vẫn hoạt động theo hình thức quen thuộc, không hạn chế giờ chơi, người chơi sẽ được tặng một số tiền “ảo” miễn phí khi đăng ký tài khoản, khi chơi hết có thể tạo tài khoản mới và được tặng miễn phí tiếp để chơi hoặc bắt buộc phải nạp tiền qua các hệ thống thanh toán ở trên. Đa số các game thủ khi tham gia vào các website chơi bài này đều cho biết, họ dùng hình thức nạp tiền tiếp, vì tài khoản tạo ra đã có kết nối bạn bè, hơn nữa số tiền “ảo” miễn phí cũng không đáng là bao, chỉ chơi được vài ván là hết.

Vẫn khó xử phạt

Sở TT&TT TP.HCM là cơ quan chức năng tích cực nhất trong việc xử lý hình thức game đánh bài này. Một số công ty mà Sở đã xử lý như Biển Xanh cũng đã phải ngưng cung cấp dịch vụ game đánh bài của mình. Tuy nhiên, đại diện thanh tra của Sở cho biết, việc xử lý là rất khó khăn. Nếu các công ty ở trên địa bàn TP.HCM thì dễ giải quyết, nhưng như trường hợp của gameken.us với cổng thanh toán ken.vn và một số website đánh bài khác, mặc dù công ty ở TP.HCM nhưng máy chủ game lại đặt ở Hà Nội, vì thế Sở phải phối hợp với Hà Nội nên rất khó thực hiện một cách đồng bộ được.

Bên cạnh đó, rất nhiều công ty khi bị xử phạt trong nước cũng tiến hành đặt máy chủ ở nước ngoài để “lách luật”. Điều này khiến cho việc xử lý của các cơ quan chức năng trở nên rất phức tạp, do quy định về quản lý game hiện nay chưa có chế tài về việc này.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (0)