Nokia đang cắt giảm nhân công, bằng cách đóng cửa và giảm biên chế một vài nhà máy ở Châu Âu và Mỹ.

Sau cú lỗ nặng vào Quý II, nguyên nhân nằm ở chiến lược sai lầm của Nokia, người khổng lồ di động Phần Lan sẽ đóng cửa nhà máy ở Cluj, Romania – gồm 2.200 công nhân – vào cuối năm 2011 và tập trung vào các nhà máy ở Châu Á.

Hãng điện thoại này cũng sẽ đóng cửa trụ sở thương mại ở Bonn, Đức và Malvern, Penn ở Mỹ. Công ty sẽ xem xét lại các kế hoạch lâu dài trong việc sản xuất ở Salo, Phần Lan, Komarom, Hungary và Reynosa, Mexico, cũng như các vấn đề liên quan đến nhân sự vào năm 2012.

Có thể sẽ có 3.500 công nhân mất việc làm cho tới cuối năm 2012, thêm vào con số 7.000 người nghỉ việc trước đó vào tháng 4. Bên cạnh đó, Nokia cũng sẽ thông báo kết quả khả thi của việc cắt bớt nhân sự vào quý đầu tiên năm 2012.

Nhà máy ở Cluj được sử dụng chủ yếu để sản xuất điện thoại lỗi thời, vì thế việc sa thải nhân công này sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch sản xuất điện thoại thông minh của Nokia cũng như hợp đồng của hãng với Microsoft.

Theo Mashable



Bình luận

  • TTCN (1)
Trần Minh Hà  101

Mong Nokia sẽ trở lại như xưa.