Cục tình báo liên bang Mỹ (FBI) mới đây đã khởi động một dự án xây dựng cơ sở dữ liệu máy tính nhận dạng sinh trắc học lớn nhất thế giới với trị giá lên tới 1 tỉ USD.

Mục tiêu của dự án nói trên là cung cấp cho chính phủ nhiều giải pháp hơn trong việc nhận diện người dân tại lãnh thổ Mỹ hoặc ở nước ngoài. Hiện FBI đã bắt đầu sao chép hình ảnh số gương mặt, vân tay và mẫu bàn tay vào hệ thống.

Tờ thời báo Washington Post cho biết dự kiến FBI sẽ phải mất đến 10 năm để xây dựng và mở rộng cơ sở dữ liệu máy tính thông tin nhận dạng nói trên. Sau khi hoàn thiện, FBI còn có thể sẽ cho phép các nhà tuyển dụng được phép kiểm tra thông tin về những nhân viên sắp tuyển dụng hoặc đang dính líu đến tiến trình điều tra tội phạm.

Nếu dự án thành công, hệ thống Next Generation Identification sẽ thu thập đẩy đủ thông tin nhận dạng sinh trắc học về chung một mối và chỉ phục vụ duy nhất cho công tác toà án điều tra.

(Theo Hoàng Dũng - Vnmedia/CNet)



Bình luận

  • TTCN (0)