Theo đúng kế hoạch, Ubuntu 11.10 (tên mã Oneiric Ocelot) đã được Canonical giới thiệu với người dùng vào hôm qua, ngày 13/10.

Phiên bản mới nhất của hệ điều hành này mang đến những tính năng hấp dẫn, đặc biệt là giao diện Unity, bao gồm phiên bản 2D lẫn 3D, cũng như Thunderbird chính thức trở thành ứng dụng email mặc định thay thế cho Evolution.

Giao diện của Ubuntu Software Centre cũng được "tân trang" lại, mang đến một cái nhìn tổng thể thoáng đãng hơn, giúp người dùng dễ dàng duyệt, tìm kiếm và quản lí ứng dụng. Cũng từ phiên bản này, Ubuntu chính thức hỗ trợ kiến trúc ARM.

Những thay đổi khác bao gồm: màn hình đăng nhập sử dụng LightDM, cập nhật phím chuyển Alt+Tab, phiên bản mới của các ứng dụng chủ chốt như Firefox 7, Thunderbird 7 và nhiều thay đổi khác. TTCN sẽ có bài viết giới thiệu chi tiết những điểm mới trong Ubuntu 11.10.

Một số hình ảnh về phiên bản Ubuntu mới.

Phần mềm: Ubuntu

Tác giả: Canonical
Phiên bản: 14.10. Giấy phép: Tự do, Miễn phí
HĐH: Windows 2000/XP/Vista/7, Linux/Unix
Trang chủ: www.ubuntu.com
Thông tin cập nhật lần cuối ngày 27/10/2014 22:15

Theo H-Online




Bình luận

  • TTCN (6)
Hải Nam  30903

Điểm mới của cái 11.10 là Unity dựa trên GNOME 3 thay vì Unity trên GNOME 2 như cái 11.04. Có điều mình dùng Kubuntu Tongue (KDE 4.7)

Cái nữa là nhân Linux 3.0 Big Grin

Thích Linux  175

ngon, bổ, rẻ :D.

Hades Demon  266

Đau đầu nhất vẫn là vụ font chữ. Mọi người quá quen với font bản quyền trên window rồi. Còn cho dù là người dùng chuyên ngiệp thì mỗi lần gõ pass là 1 lần thử thách tính kiên nhẫn

NgDThanh  33

11.10 tuyệt

T từng chán nản với ubuntu (vì những lỗi nhỏ, không chú tâm đến người dùng - không tiện nói) nhưng với 11.10 ngay từ cài đặt lại từ đầu, t thật sự ấn tượng, cài đặt nhanh, gọn gàng, 3D, Unity mượt mà, tốc độ nhanh và ổn định (chắc nhờ cái tiếng của linux 3.0 - thật sự thì linus chả thích lên 2.40). Các bạn nên trải nghiệm, chúc vui.

thanh  179

Nặng, chắc quên chuyện ubuntu nhẹ hơn win được rồi. Ubuntu dành cho máy cấu hình cao.

Hải Nam  30903

Nếu cài mới bản 64 bit thì sẽ gặp vấn đề khi cài Chrome. Để giải quyết, mở cửa sổ dòng lệnh và gõ:

sudo apt-get install libnspr4-0d libnss3-1d

Sau đó (dù cài 2 gói trên vẫn không cài được từ Trung tâm phần mềm Ubuntu):

sudo dpkg -i google-chrome-stable_current_amd64.deb