Conversation Mode bổ sung thêm 12 ngôn ngữ mới - Ảnh chụp màn hình

Được công bố vào tháng Giêng đầu năm, tính năng Conversation Mode có trong Google Translate trên Android cho phép người dùng có thể dịch bài phát biểu giữa các ngôn ngữ khác nhau theo thời gian thực.

Tính năng mới của Google Translate giúp các du khách có thể hiểu được chính xác hơn các thông tin về địa điểm du lịch mình bước đến.

Phiên bản đầu tiên chỉ hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, cho đến nay, phiên bản mới bổ sung thêm 12 ngôn ngữ khác, bao gồm: Pháp, Ý, Đức, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga, CH Séc, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ba Lan.

Video cho thấy cách hoạt động của Conversation Mode

Google gọi Conversation Mode là một tính năng thử nghiệm (alpha) bởi các bản dịch chỉ là tham khảo, không thể chính xác khi mà trên thực tế, công nghệ nhận dạng giọng nói một cách chính xác là điều đã khó khăn lắm rồi.

Ngay cảv với Apple, công cụ điều khiển giọng nói mới có tên Siri trang bị trên iPhone 4S cũng chỉ được gán nhãn "beta", một nhãn hiệu khiến người dùng cảm thấy hơi thất vọng một chút nhưng cũng dễ hiểu.

Theo PCWorld




Bình luận

  • TTCN (0)