Chiếc máy nghe nhạc iPod đầu tiên. Ảnh: Cnet.

Kể từ ngày chiếc iPod đầu tiên được ra mắt vào ngày 23/10/2001 cho đến nay, iPod đã và đang trở thành tiêu chuẩn hàng đầu cho lĩnh vực thiết bị nghe nhạc di động MP3 Player.

Vậy 10 năm qua, iPod đã cải tiến những gì?

Thế hệ iPod đầu tiên của Apple có dung lượng 5GB với mức giá 399 USD được hãng giới thiệu lần đầu vào ngày 23/10/2001. Thiết bị sở hữu màn hình LED-backlit đen trắng với độ phân giải 160 x 128 pixel.

iPod thế hệ 2 được giới thiệu vào tháng 7/2002 với dung lượng 20 GB. Phiên bản này có thể hoạt động trên hệ điều hành Windows và Mac.

Vào 4/2003, Apple thành lập kho nhạc iTunes. Trước kia, iTunes chỉ đơn thuần là một ứng dụng để lưu trữ nhạc số. Hiện nay, iTunes là một trong những gian hàng ứng dụng lớn nhất và đã gặt hái được nhiều thành công cho Apple.

Cùng với sự ra mắt của iTunes, Apple tiếp tục giới thiệu mẫu iPod thế hệ 3 của mình với thiết kế mới. Mẫu iPod thế hệ 3 gồm 3 phiên bản 10 GB, 15 GB, 30 GB với giá bán lần lượt 299 USD, 399 USD và 499 USD.

1/2004, Apple tiếp tục giới thiệu mẫu iPod mini với dung lượng 4 GB có giá bán 249 USD. Điểm nối bật của iPod mini chính là tính năng click-wheel, một sự kết hợp tinh tế giữa điều khiển nhấn-và-chạm đã trở nên thiết yếu trong các thế hệ iPod tiếp theo. Hiện nay, tính năng này vẫn còn được sử dụng trên các dòng iPod Classic.

Đến 10/2004, Apple cho giới thiệu mẫu iPod Photo lần đầu tiên hỗ trợ màn hình màu. Tuy nhiên, phiên bản này chỉ có thể xem hình mà không hỗ trợ xem video. iPod Photo có giá 499 USD cho phiên bản 40GB.

1/2005, Apple ra mắt thế hệ iPod Shuffle với mức giá dưới 100 USD. Hiện nay, giá bán cho 1 chiếc iPod Shuffle là 49 USD.

Vào 9/2005, Apple giới thiệu mẫu iPod Nano có màn hình và sử dụng bộ nhớ flash. Từ đó, iPod bắt đầu trở thành thiết bị nghe nhạc được ưa chuộng nhất. Mẫu iPod này gồm 2 phiên bản 2GB và 4GB với mức giá 199 USD và 299 USD.

Đến 10/2005, mẫu iPod Video thế hệ thứ năm của Apple được công bố. Thiết bị này sở hữu màn hình rộng, thân mỏng và vòng phím nhấn nhỏ hơn. iPod Video bao gồm 2 phiên bản 30 GB, 60 GB với mức giá 299 USD và 399 USD.

Tháng 9 năm 2007, Apple giới thiệu mẫu iPod Touch có cùng kiểu dáng với iPhone chạy hệ điều hành (sau đó gọi là iPhone OS) có màn hình cảm ứng đa điểm. Đây là một thiết bị đa tính năng với khả năng duyệt web và e-mail. iPod Touch là thiết bị đầu tiên có thể cập nhật các ứng dụng trên iTunes. Thiết bị này gồm 2 phiên bản 8GB và 32GB với giá $299 và $399 tại thời điểm ra mắt.

Tháng 3/2009, Apple ra mắt mẫu iPod Shuffle không nút bấm mang lại trải nghiệm độc đáo. Mẫu iPod này có mức giá 80 USD cho phiên bản 4 GB.

Vào 9/2009, mẫu iPod Nano thế hệ 5 mới được trang bị thêm camera.

Đến 9/2010, mẫu iPod Shuffe thế hệ mới của Apple được trang bị màn hình cảm ứng. Tuy nhiên, Apple đã loại bỏ 2 tính năng là camera và xem video trên mẫu thiết bị này.

Mẫu iPod Touch 2011 có thiết kế giống với iPod Touch 2010. Tuy nhiên, iPod Touch 2011 được trang bị bộ vi xử lí vô cùng mạnh mẽ, camera sau và trước. Ngoài ra, mẫu thiết bị này còn được trang bị thêm tính năng FaceTime và iMessage để biến iPod ngày càng trở thành thiết bị giao tiếp cộng đồng.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (11)
Lê Vũ  331

chuẩn bị mua iPod Touch 2010.thích nhất ở apple là sự tinh tế trong từng sản phẩm

Ếch Pay  783

Không chờ iTouch gen 5 ra mua luôn bạn, phiên bản màu trắng đẹp quá mà.

Nguyễn Ân  5

"Kể từ ngày chiếc iPod đầu tiên được ra mắt vào ngày 23/10/2011 cho đến nay", thế năm nay là năm mấy thưa tác giả! em không có ý gì, chỉ mong tác giả khi viết bài nên cẩn thận một chút! Thân

Ếch Pay  783

@ Nguyễn Ân

Chào bạn, cám ơn bạn đã góp ý mình nhé, mình xin trả lời bạn như sau:
Trong bài mình ghi là : "Kể từ ngày chiếc iPod đầu tiên được ra mắt vào ngày 23/10/2001 cho đến nay" chứ không phải năm 2011 như bạn ghi nhé :).
Mình không biết bạn muốn hỏi ý nghĩa câu hay chỉ là năm thôi?
Thân.

Nguyễn Ân  5

nếu tác giả nói vậy thì em cũng chẳng biết nói gì hơn, cái câu em ghi ở trên là em copy nguyên văn của tác giả, em chỉ muốn đóng góp ý kiến chứ không có ý gì khác hết! Thân

Ếch Pay  783

"Kể từ ngày chiếc iPod đầu tiên được ra mắt vào ngày 23/10/2001 cho đến nay, iPod đã và đang trở thành tiêu chuẩn hàng đầu cho lĩnh vực thiết bị nghe nhạc di động MP3 Player."

Cái câu này mình cũng coppy nguyên văn mà bạn T.T..
Dù sao cũng cám ơn bạn đã góp ý mình nhé :).
Thân

Nguyễn Ân  5

Dạ.hì thôi anh em mình bỏ qua đi anh, rất vui khi được làm quen với anh!

Hải Nam  30903

Bài của bạn viết sai. Ban đầu ghi là năm 2011. Được BTV sửa lại thành 2001 vào 5h07 ngày 2/11. Nhìn câu "Cập nhật lần cuối vào ngày 2/11/2011 5:07" ở cuối bài là biết.

Kiến Văn  41515

Bài viết gốc của CTV là 2011, chính mình đã sửa lại 2001 do sơ suất trong khâu kiểm tra. Cảm ơn và thành thật xin lỗi bạn Nguyễn Ân và bạn đọc nhé!

Nguyễn Ân  5

Dạ, hì không sao đâu anh, em chỉ muốn trang web mình có thêm uy tín thôi, em hy vọng là trang web mình sẽ ngày càng lớn mạnh hơn ạ.

Ếch Pay  783

Thì ra là vậy, do mình ko biết bài đã sửa nên ko hiểu ý bạn.
Cám ơn bạn đã nhắc nhở mình, chúc bạn một ngày vui vẻ.
Thân.