Sự xuất hiện của "tân binh" Kangaroo Mobile khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: N.Đ.

Tuy không có quy mô lớn và nhiều “đại gia” công nghệ tham dự, song các gian hàng tại (VCE 2011) đã “hút” được sự chú ý của khách tham quan nhờ một số điểm nhấn như điện thoại Kangaroo, máy chiếu 4D, chuột máy tính “tiền triệu” mô phỏng xe hơi…

Theo đại diện IDG Việt Nam, triển lãm lần này có sự tham gia của 70 doanh nghiệp đến từ trong và ngoài nước với 60 gian hàng, tập trung vào các lĩnh vực như máy tính, điện thoại, phần cứng, phần mềm, thiết bị công nghệ, sản phẩm điện tử, giải trí đa phương tiện, kĩ thuật số, ứng dụng game…

Ảnh
"Sắc đỏ" của gian máy ảnh Pentax hấp dẫn khách tham quan. Ảnh: N. Đ.

“Hoành tráng” nhất VCE 2011 phải kể đến khu quảng bá, trưng bày các sản phẩm thương hiệu Đài Loan do Hội đồng Phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) mang tới. Nằm trong chiến dịch “Taiwan Excellence” – chiến dịch đẩy mạnh và nâng cao hình ảnh, nhận thức về những thương hiệu quốc tế của Đài Loan, TAITRA đã trưng bày tới 27 thương hiệu như máy tính xách tay Acer, điện thoại di động HTC, thiết bị mạng Zyxel, Genius, D-Link…

Ảnh
Giới trẻ trải nghiệm các sản phẩm công nghệ Đài Loan tại khu vực của TAITRA. Ảnh: N. Đ.

Đáng chú ý, một trong những gian hàng tạo nên điểm nhấn nổi bật cho VCE 2011 chính là sự xuất hiện của sản phẩm Kangaroo Mobile. Tại sự kiện này, Kangaroo Mobile đã nhanh chóng khiến đông đảo khách tham quan bất ngờ và chú ý do thương hiệu này “gắn chặt” với sự kiện quảng cáo máy lọc nước của hãng Kangaroo diễn ra vài tháng trước đây, khiến giới truyền thông trong nước tốn khá nhiều giấy mực và đặt cho tên gọi “thảm họa quảng cáo”.

Ảnh
Nhiều người tò mò với Kangaroo Mobile bởi "siêu phẩm thảm họa quảng cáo": "Cạnh! Hàng đầu Việt Nam!" Ảnh: N. Đ.

“Chúng tôi bắt đầu bán Kangaroo Mobile hôm 25/10 và hôm nay, 27/10 đã mang tới VCE 2011 để giới thiệu đến khách hàng”, ông Đặng Đức Dũng – Tổng giám đốc Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Tập đoàn Kangaroo cho hay khi trao đổi với ICTnews.

Cũng tại khu triển lãm, lần đầu tiên các game thủ được trải nghiệm game 7554 Điện Biên Phủ – Một game đồ họa 3D do công ty Emobi (Hà Nội) phát triển lấy bối cảnh thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp 1946 - 1954 của Việt Nam.

Ảnh
Nhiều anh chàng "Tây ba lô" cũng háo hức "chen chân" để chơi game 7554 Điện Biên Phủ. Ảnh: N. Đ.

Ngoài ra, người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm hàng loạt công nghệ như trình diễn hình ảnh từ máy chiếu 4D, các sản phẩm điện thoại… thời trang dành cho người cao tuổi, chuột máy tính mô phỏng hình dáng xe hơi “tiền triệu” có bản quyền từ các hãng như BMW, Poscher, Mercedes…, menu điện tử cảm ứng (có thể lắp đặt cho các gia đình để chọn bài hát Karaoke), cài đặt miễn phí phần mềm gọi điện cho iPad, iPod Touch…

Ảnh
Thương hiệu điện thoại dành cho người già iNo do công ty Thắng Lợi phân phối có giá bán từ 810.000 đồng. Ảnh: N. Đ.

Triển lãm Quốc tế Điện tử tiêu dùng và Tin học Viễn thông Việt Nam lần thứ 2 (VCE 2011) do Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG Việt Nam và Câu lạc bộ CEO&CIO phối hợp tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27 – 30/10/2011.

Theo ICTnews




Bình luận

  • TTCN (4)
Quan Tran  6

rE:

Ûʣʦʬ....! ...Kangaroo! Máy điện thoại hàng đầu Việt Nam!
Laughing

Kiến Văn  41515

Hay, mình rất ấn tượng với câu quảng cáo:"Kangaroo, máy lọc nước hàng đầu Việt Nam" Laughing

Lê Vũ  331

cái tên mới nghe lần đầu

Nguyen The Hao  11

Nhảm nhí

TTCN nên cần có người kiểm duyệt bài viết và tựa đề cho đúng. Kangaroo! có thể được coi là "thảm hoạ" về quảng cáo máy lọc nước. Vậy liên quan gì đến điện thoại, vậy tại sao lại đặt tự đề như thế? Đây không phải là chuyện đùa, nó chẳng liên quan gì với nhau mà nói trắng ra là đang tìm cách phá hoại hình tượng mà người ta đang cố gắng thể hiện để bù đắp lỗi lầm quá khứ. Các bạn đã bao giờ bị sỉ nhục trước nhiều người chưa, cảm giác thế nào?