Thao tác cảm ứng Apple xin cấp bằng sáng chế giúp người dùng zoom và xoay nội dung chỉ với một ngón tay. Ảnh: Cnet.

Nhờ hai thao tác "Swipe then hold" và "Hold then swipe", người dùng có thể zoom hay xoay nội dung chỉ với một ngón tay.

Theo LaptopMag, Apple vừa nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho hai thao tác mới trên màn hình cảm ứng. Những thao tác này giúp người dùng xem các thông tin trên thiết bị của mình chỉ với một ngón tay.

Hai cử chỉ mới vừa được xin cấp bằng sáng chế bao gồm "Swipe then hold" (trượt rồi giữ) và "Hold then swipe" (giữ rồi trượt). Những thao tác này nhằm giúp người dùng zoom và xoay chỉ với một ngón tay thay vì sử dụng hai ngón như bình thường. Ví dụ, thay vì phải sử dụng hai ngón tay để zoom hay xoay một bức ảnh, người dùng chỉ cần dùng một ngón "giữ và trượt" trên đó. Đối với những thiết bị như điện thoại di động, điều này sẽ giúp cho người dùng nhìn được màn hình với diện tích lớn hơn bởi không bị các ngón tay che mất.

Thêm vào đó, nguồn tin trên cho biết Apple còn đang nghiên cứu cách thức duyệt web bằng gia tốc kế trên thiết bị di động. Người dùng có thể lật điện thoại để chuyển trang đồng thời giữ cho màn hình của mình không bị bám quá nhiều dấu vân tay.

Theo Số Hóa



Bình luận

  • TTCN (0)