Chiếc máy tính bảng mới rò rỉ của Panasonic sẽ tiếp nối tiêu chí "nồi đồng cối đá".

Đã 6 năm Panasonic từ bỏ thị trường châu Âu, chỉ tập trung bán điện thoại tại nước nhà Nhật Bản nhưng mới đây có tin đồn cho hay hãng này đang ấp ủ ý định “tấn công” mảnh đất màu mỡ bằng một chiến dịch marketing dài hơi.

Theo nguồn tin của trang PR Week, Panasonic đang tìm kiếm đại lí truyền thông để quảng bá dòng điện thoại mới nhất của mình bắt đầu từ năm 2012 tại các nước châu Âu, gồm có Anh và 5 nước lân cận.

Panasonic được biết đến với nhiều dòng điện thoại siêu mỏng và chống nước. Và, giới công nghệ dự đoán này cũng sẽ sản xuất smartphone và máy tính bảng Android.

Lần cuối cùng smartphone của Panasonic được bán ra ngoài thị trường Nhật là năm 2005. Tuy nhiên, Châu Âu và Mỹ là hai thị trường lớn của dòng điện thoại cao cấp, nên có lẽ nhà sản xuất đến từ Nhật Bản này cũng sẽ quay trở lại Mỹ trong thời gian không xa.

Hiện tại Panasonic không bình luận gì về thông tin trên.

Theo Dân Trí/SlashGear



Bình luận

  • TTCN (0)