Ước tính tài liệu lập năm 1976 này sẽ đem về 100.000 - 150.000 USD khi hãng đấu giá Sotheby's mang bán vào ngày 13/12/2011.

Hai tuần nữa, bản hợp đồng đã 35 năm tuổi về việc thành lập Apple sẽ được đem bán. Nhà bán đấu giá Sotheby’s dự đoán nó sẽ đem về tối đa 150.000 USD.

Sotheby’s sẽ đấu giá bản hợp đồng vào ngày 13/12/2011 như là một phần của buổi đấu giá nhiều cuốn sách, bản thảo viết tay hiếm, và ước tính sẽ bán hợp đồng này với giá từ 100.000 đến 150.000 USD. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 28/11/2011, Sotheby's gọi hợp đồng là "chương đầu tiên trong câu chuyện của một trong những công ty quan trọng nhất nước Mỹ".

Tài liệu dài 3 trang này lập ngày 1/4/1976, được kí kết bởi các đồng sáng lập là Steve Jobs, Steve Wozniak và một người ít được biết đến là Ron Wayne.

Ông Wayne đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập Apple, Sotheby’s trích dẫn cuốn tiểu sử Steve Jobs mới xuất bản gần đây (do Walter Isaacson viết) cho biết. Khi đó 41 tuổi (và giờ 77 tuổi), Wayne được Steve Jobs thu nhận để thuyết phục Steve Wozniak thiết lập quan hệ đối tác. Về phần mình, ông Wayne đã được chia 10% cổ phần trong công ty mới, Apple Computers. Steve Jobs và Steve Wozniak chia đôi 90% còn lại.

Tuy nhiên chỉ vài ngày sau đó, ông Wayne đã từ bỏ phần của mình trong thỏa thuận này và nhận được 800 USD thay cho cổ phần của mình. Với giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của Apple, 10% của ông Wayne sẽ có giá trị khoảng 3,5 tỉ USD.

Sotheby’s cho biết, ông Wayne là tác giả của hợp đồng này. Vụ đấu giá sẽ bao gồm hợp đồng, tài liệu thỏa thuận rút lui khỏi công ty non trẻ của ông Wayne.

Apple không cho biết liệu họ có tham gia đấu giá các tài liệu trên hay không.

Theo PCWorld VN




Bình luận

  • TTCN (0)