Sau nhiều năm tranh cãi, Tổ chức tên miền và các kí tự Internet (ICANN) đã quyết định duyệt tên miền .xxx vào đầu năm nay và bây giờ tên miền đó chính thức đi vào hoạt động.

Khoảng 100.000 tên miền .xxx đã đi vào hoạt động, và từ ngày hôm nay 6/12, "giai đoạn ưu tiên" đã chấm dứt, bất cứ ai cũng có thể đăng kí tên miền này.

Xung quanh tên miền nhạy cảm này chắc chắn có rất nhiều tranh cãi. Một số người ủng hộ việc tự do ngôn luận thì lo lắng rằng việc chính phủ sử dụng .xxx cho các trang có nội dung người lớn sẽ đưa các trang web này vào một nhóm “đèn đỏ” trên mạng. Trong khi đó, một số nhóm tôn giáo thì cho rằng tên miền này sẽ giúp hợp pháp hóa những nội dung đồi trụy.

Stuart Lawley, nhà sáng lập và đồng thời là CEO của ICM, công ty lập ra tên miền .xxx, lập luận rằng việc sử dụng tên miền nay sẽ giúp phụ huynh quản lí con em mình tránh xa các nội dung người lớn. Trong một cuộc phỏng vấn, Lawley cho biết “Mỗi trang .xxx có một danh tính rõ ràng, và vì thế không ai có thể gõ địa chỉ của nó một cách nhầm lẫn. Công ty của chúng tôi giúp các nhà tài trợ và mang đến cho thị trường một hệ thống phân loại dựa trên nền tảng đám mây MetaCert W3C. Hệ thống đó đã phân loại 250 triệu trang web thuộc tất cả các tên miền phổ biến nhất với tất cả các nội dung. Và phương pháp tương tự cũng được áp dụng với các trang web có nội dung người lớn”. Theo Lawley, MetaCert là quá trình phân loại các trang web dựa trên nội dung, nhưng không có gì đảm bảo rằng nó sẽ phân loại tất cả các trang web người lớn khác ngoài các trang .xxx.

Mặc dù công ty ICM đã có được thành công bước đầu và những nỗ lực với MetaCert, phụ huynh nên chú ý rằng tên miền .xxx không phải là tên miền bắt buộc vì vậy chẳng có gì ngăn cản người ta đăng kí các trang web người lớn trên tên miền .com.

Theo CNET



Bình luận

  • TTCN (0)