Yahoo vừa được hưởng 610 triệu USD (tương đương 12,8 nghìn tỉ đồng) trong một vụ kiện chống lại những kẻ gửi thư rác (spammer) thông báo cho người dùng rằng họ đã giành một giải thưởng xổ số từ công ty.

Thẩm phán của New York đã lệnh cho bị cáo phải trả Yahoo 27 triệu USD cho hành vi xâm phạm nhãn hiệu hàng hoá, 583 triệu USD cho vi phạm Đạo luật Cấm Spam, và một khoản lệ phí luật sư chưa được công bố.

Yahoo đã nộp đơn kiện trong năm 2008, cáo buộc những kẻ phát tán thư rác sử dụng xổ số e-mail giả mạo để lừa gạt khách hàng của công ty. Công ty cho biết, các thông điệp được thiết kế để lừa người nhận vào ngân hàng của họ và cung cấp các thông tin cá nhân để nhận giải. Sau đó các thông tin này có thể được bán cho các bên thứ 3. Trong một số trường hợp, "người chiến thắng" cũng bị lừa mất tiền cho những kẻ gửi thư rác trong quá trình gửi thư.

"Yahoo coi việc bảo vệ người sử dụng và thương hiệu của mình là rất quan trọng" - ông Christian Dowell, Giám đốc pháp lí bảo vệ thương hiệu toàn cầu của Yahoo nói. "Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi là đảm bảo rằng người dùng tiếp tục tin tưởng Yahoo là nhà cung cấp dịch vụ e-mail hàng đầu nước Mỹ. "

Hiện nay, hiện tượng gửi thư rác như trên đã rất phổ biến cả trên thế giới và ở Việt Nam. Cộng đồng Internet phải rất cảnh giác để không bị kẻ xấu lợi dụng, tiết lộ thông tin cá nhân, thậm chí dẫn đến thiệt hại về tài chính.

Theo VnMedia/CNET




Bình luận

  • TTCN (1)
Kiến Văn  41515

phải như vậy mới chống lại được bọn gửi thư spam Smile