Apple Store mới đặt tại nhà ga trung tâm New York được thiết kế để trưng bày những sản phẩm tốt nhất của hãng. Sở hữu vị trí rất đẹp cùng không gian rộng lớn xung quanh, chắc chắn Apple Store này sẽ mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.

Thành công đáng kinh ngạc của Apple với chuỗi hơn 300 cửa hàng bán lẻ của hãng đúng là một thứ đáng để ganh tị trong ngành công nghiệp công nghệ cao. Trung bình cứ 0,1 m2 diện tích của Apple Store mang lại cho Apple 4500 USD lợi nhuận, bao gồm cả lợi nhuận thu được qua bán hàng online, vượt qua những tên tuổi lớn như Tiffany với 3070 USD, Coach với 1776 USD và BestBuy với 880 USD lợi nhuận cho mỗi 0,1 m2 đất.

Horace Dediu, một thành viên của Now Asymco đã có một cái nhìn cụ thể hơn về lợi nhuận của Apple thông qua lợi nhuận trung bình mà một nhân viên mang lại cho công ty.

Theo Dediu cho biết, trong năm 2010 trung bình mỗi nhân viên Apple Store mang về 481.000 USD cho công ty. Trong 3 quý đầu năm 2011, con số này là 320.000 USD. Mặc dù doanh số trong dịp cuối năm sẽ tăng lên nhưng khó lòng không vượt qua được con số kỉ lục của năm 2010. Dự đoán trong cả năm 2011, mỗi nhân viên của Apple Store sẽ mang về 427.000 USD cho công ty.

Khi so sánh với các công ty khác, rõ ràng mọi việc vẫn đang rất ổn đối với Apple. Và khi xét ở phạm vi toàn bộ công ty, trong năm 2011 mỗi nhân viên của Apple đem lại 1,8 triệu USD, trong đó 430.000 USD là lợi nhuận.

Mặc dù lợi nhuận thu được là rất lớn nhưng Apple lại không mấy hào phóng cho những nhân viên chăm chỉ của họ. Theo tính toán, trung bình các nhân viên của Apple Store tạo doanh thu 278 USD mỗi giờ, nhưng với những nhân viên bán hàng họ chỉ được trả 9-15 USD, cao lắm là 30 USD cho các nhân viên ở Genius Bar, không có luôn cả tiền hoa hồng.

Theo PCMag



Bình luận

  • TTCN (0)