Apple liên tiếp ra tòa trong thời gian gần đây. Ảnh: BGR.

Vụ lần này là do một công ty không mấy tên tuổi tại Seattle (Mỹ) khởi kiện, nối dài bản danh sách các vụ hầu tòa mà Apple đang phải đối mặt.

Công ty Cequint có trụ sở tại Seattle (Mỹ) mới đây đã đâm đơn kiện Apple, cáo buộc công ty này vi phạm hai bằng sáng chế của họ có liên quan tới công nghệ xác minh thông tin người dùng khi thực hiện liên lạc. Đại diện của Cequint cho biết: "Việc làm của Apple đã gây tổn thất cho Cequint. Nếu Apple vẫn tiếp tục sử dụng các bằng sáng chế trên khi chưa được phép, thì mức độ thiệt hại sẽ càng tăng và không thể bù đắp nổi". Vị này cũng xác nhận công ty đã nộp hồ sơ lên tòa án liên bang tại Wilmington, Delaware (Mỹ).

Chưa kể chuyện này, Apple cũng đã vướng vào hàng loạt vụ kiện tụng liên quan tới vấn đề bản quyền với các công ty khác như Nokia, Samsung và HTC. Gần đây nhất là Quả táo thành công trong việc ngăn Samsung bán ra máy tính bảng Galaxy Tab 10.1 tại Australia, đồng thời đang theo đuổi lệnh cấm bán ra sản phẩm này tại Đức.

Theo Sohoa



Bình luận

  • TTCN (0)