Chú chim biểu tượng của Twitter giờ đây đã có giá trị lên tới hàng tỉ USD

Hoàng tử Alweleed Bin Talal của Ả Rập Saudi đã mua 300 triệu cổ phần của Twitter, trở thành cổ đông chiến lược của "tiểu blog".

Đây là kết quả trong một vài tháng đảm phán giữa Twitter và Alweleed, hiện giá trị của Twitter lên tới khoảng 8 tỉ USD. Mạng xã hội này cũng vừa thiết kế lại giao diện nhằm thu hút người dùng và quảng cáo.

Trước đó, Twitter đã mua lại công nghệ bảo mật di động gọi là Whisper Systems, một động thái tăng tường khả năng bảo mật của mình để hướng tới những dịch vụ mở rộng theo cách thức an toàn hơn.

Hoàng tử Alweleed đã xây dựng một danh mục đầu tư khá toàn diện ở nhiều công ty khác nhau, ông là nhà đầu tư lớn nhất của Tập đoàn Citigroup, thông qua công ty Kingdom Holding, ông đã nắm giữ cổ phần tại các công ty nổi tiếng như Apple, News Corp, GM.

Twitter xác nhận thành viên hoàng gia của Ả Rập đầu tư vào mạng xã hội của mình, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết về khoản đầu tư này.

Theo VTC



Bình luận

  • TTCN (0)