Mozilla đã thông báo vào ngày 20/12 rằng họ đã đạt được một thỏa thuận với Google, trong đó Google sẽ vẫn là công cụ tìm kiếm mặc định trên trình duyệt này trong 3 năm tới.

Các điều khoản tài chính của hợp đồng giữa hai bên đã không được tiết lộ, nhưng việc đạt được hợp đồng mới với Google vẫn được xem là điều rất quan trọng đối với Mozilla.

Theo đó Mozilla sẽ có trách nhiệm bảo vệ sự lưu động của Google trên trang web, cũng theo một báo cáo tài chính gần đây mà Google đã công bố cho biết Mozilla đạt doanh thu khoảng 120 triệu USD trong năm 2010. Đó là một bước nhảy vọt tăng 18% so với doanh thu từ năm 2009.

Các thỏa thuận cuối cùng giữa Mozilla và Google đạt được từ năm 2008 và đã hết hiệu lực vào tháng 10/2011 vừa rồi.

Firefox một lần nữa lại được gọi là "Googlefox" bởi vì sự hỗ trợ của Google, mặc dù hiện nay Firefox đang gặp phải sự cạnh tranh của Chrome, trình duyệt riêng của Google. Tuy nhiên, mục tiêu tổng thể của Chrome là tăng tốc độ web và cải thiện nó như là một nền tảng cho các ứng dụng mà không nhằm mục đích siết chặt các trình duyệt khác.

Theo Cnet



Bình luận

  • TTCN (0)